Kiên định phương châm “kinh tế là nền tảng của nông thôn mới”
Được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Đức Thọ và các xã Tùng Ảnh, Hòa Lạc, Tân Dân, xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) rộng gần 49km² với hơn 40 nghìn dân.
Ngay trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân đã biến quyết tâm thành hành động, hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Toàn xã hiện có 46/50 khu dân cư, tổ dân phố đạt kiểu mẫu, trong đó 2 thôn đã trở thành “khu dân cư thông minh” – mô hình mới cho nhiều địa phương học tập.
Với phương châm “kinh tế là nền tảng của nông thôn mới”, Đức Thọ đã huy động tối đa nguồn lực, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng mạnh công nghiệp, dịch vụ, giảm dần nông nghiệp. Hiện thương mại dịch vụ chiếm 53%, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng chiếm 37%, nông nghiệp còn 10%. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 63 triệu đồng/năm; ngân sách nhiệm kỳ thu được 696 tỷ đồng.

Bên cạnh tăng trưởng kinh tế, Đức Thọ còn coi xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ xuyên suốt. Trong 5 năm, xã đã huy động 693,4 tỷ đồng cho các công trình, hạ tầng, chỉnh trang đô thị và nông thôn. Người dân sẵn sàng hiến đất, góp công mở rộng, làm đẹp các tuyến đường, tạo cảnh quan “sáng - xanh - sạch - đẹp”. Chương trình OCOP được chú trọng, đến nay xã đã có 13 sản phẩm đạt chuẩn, góp phần quảng bá thương hiệu địa phương.
Truyền thống văn hóa, lịch sử chính là điểm tựa để Đức Thọ phát triển bền vững. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao sôi nổi; giáo dục được đầu tư với 9/15 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, 6 trường đạt chuẩn mức độ 1. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,89%, hộ cận nghèo 1,63%, thấp hơn so với chỉ tiêu đề ra.
Phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới hiện đại trước năm 2030
Những thành quả này là nền móng vững chắc để Đức Thọ tiếp tục bứt phá. Theo đó, ngay từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, dù đối mặt khối lượng công việc lớn và không ít khó khăn, tập thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân nơi đây đã thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, quyết tâm đưa địa phương trở thành trung tâm kinh tế phía Bắc Hà Tĩnh, phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới hiện đại trước năm 2030.
Đại hội Đảng bộ xã Đức Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đặt ra những mục tiêu như: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản phẩm bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt 10,5%/năm; thu ngân sách 711 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người 82 triệu đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều 0,35%/năm; hoàn thành chính quyền số; giữ vững an ninh trật tự, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện.
Để đạt mục tiêu, Đức Thọ xác định ba đột phá chiến lược: xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trong giám sát, phản biện; tận dụng tối đa lợi thế giao thông, du lịch để thu hút đầu tư vào công nghiệp, logistics.
Cùng với đó, địa phương chú trọng phát triển du lịch nông thôn mới gắn với các điểm văn hóa lịch sử, nâng cao chất lượng giáo dục, thu hút nhân lực chất lượng cao, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước và tăng cường đối ngoại cũng là trụ cột phát triển.
Đức Thọ hôm nay là minh chứng cho sức mạnh đoàn kết toàn dân, là cú hích góp phần thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới trên khắp mọi miền Tổ quốc.