đường dây nóng

Cập nhập tin tức đường dây nóng

Gọi số 043.7957889 để tố cáo vấn nạn 'bôi trơn' sổ đỏ

Điện thoại đường dây nóng (043.7957889) sẽ tiếp nhận phản ánh của người dân và doanh nghiệp về tình trạng nhũng nhiễu trong quá trình cấp sổ đỏ.

Cảnh sát hình sự lập Facebook tấn công tội phạm

Công an tỉnh Khánh Hòa chính thức ra mắt trang Facebook cảnh sát hình sự và đường dây nóng 0947 513 113 để tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm.

Ông Bí thư ‘làm nguội đường dây nóng’

Câu chuyện của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo ở các địa phương lúc này chính là quá trình từng bước “làm nguội đường dây nóng”.

Nhắn tin cho Bí thư Xuân Anh: Vì sao không được trả lời?

Tin nhắn, điện thoại gọi đến số của Bí thư Nguyễn Xuân Anh phải nêu rõ thông tin mới có hướng xử lý, phản hồi.

Số hotline của Bí thư Đinh La Thăng là cố định hay di động?

Sau khi số di động VinaPhone 0888.247.247 được Văn phòng Thành ủy TP.HCM sử dụng làm hotline chính thức của Bí thư Thành uỷ Đinh La Thăng, nhiều độc giả đã thắc mắc đây là số di động hay cố định, có thể gửi tin nhắn được không?

Đường dây nóng của Bí thư Đinh La Thăng quá tải

Sau 24 giờ đầu tiên hoạt động, đường dây nóng 0888 247 247 của Bí thư Thành ủy TP HCM liên tục nhận cuộc gọi từ người dân phản ánh nhiều vấn đề dân sinh của TP.

Công bố đường dây nóng của ông Đinh La Thăng

Văn phòng Thành ủy TP.HCM gửi đến báo chí số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin trực tiếp đến Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng.

TP.HCM: Ông Đinh La Thăng chỉ đạo lập đường dây nóng

Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng chỉ đạo lập đường dây nóng để tiếp nhận thông tin của người dân TP.

Bộ Giáo dục công bố đường dây nóng đối phó với “siêu” rét

Chiều 22/1, Bộ GD-ĐT đã đề nghị các địa phương, trường học khẩn trương thực hiện một số công việc để ứng phó với thời tiết rét đậm, rét hại diện rộng.

PGS kể chuyện Thành uỷ Hà Nội tặng 2 USD quà Tết

Chia sẻ với Góc nhìn thẳng về văn hóa biếu quà Tết, PSG.TS Nguyễn Thị Minh Thái rất cảm động khi kể về bao lì xì 2 USD của Thành uỷ Hà Nội tặng cụ thân sinh của mình.

Không có nạn nhân người Việt ở vụ nổ bom Jakarta

Theo thông tin mới được cập nhật của Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, không có người Việt Nam nào trong số các nạn nhân vụ nổ ở thủ đô Jakarta.

Sứ quán Việt Nam ở Indonesia họp khẩn vụ nổ bom

Ngay sau khi xảy ra vụ nổ bom và đấu súng ở thủ đô Jakarta, Đại sứ quán Việt Nam đã họp khẩn và lập đường dây nóng để xử lý tình huống.

Chặt chém Vũng Tàu: Con ghẹ giá 700 ngàn

2 con ghẹ có kích thước bằng bàn tay giá đến 1,4 triệu đồng.

Đà Nẵng giải đáp hàng trăm phản ánh của dân qua facebook

Năm 2015, Đà Nẵng đã giải quyết hơn 150 vụ việc do dân nêu trên mạng facebook. Hơn 300 vụ việc khác được phản ánh qua đường dây nóng và email chủ tịch thành phố.

Tố cáo tham nhũng qua đường dây nóng tăng đột biến

Đường dây nóng về phòng chống tham nhũng vừa triển khai, nhưng số lượng tố cáo đã tăng đột biến.

Cả đêm gọi điện 'tra tấn' bệnh viện

Cho rằng bệnh viện để nhà vệ sinh bẩn, mỗi tối người nhà bệnh nhân gọi liên tiếp gần 30 cuộc điện thoại vào đường dây nóng để phản ánh.

Qua đường dây nóng, kỷ luật 62 cán bộ y tế

Qua đường dây nóng, trong 6 tháng đầu năm, ngành y tế đã nhắc nhở rút kinh nghiệm 2.092 trường hợp, xử lý kỷ luật, cắt thi đua 62 cán bộ y tế...

Thế giới 24h: ‘Đường dây nóng’ bất ngờ nối NATO-Nga

 Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Bộ Quốc phòng Nga đã thiết lập kênh liên lạc tác chiến song phương và trong trường hợp căng thẳng gia tăng, chỉ huy 2 bên có thể ngay lập tức xử lý vấn đề nảy sinh.

4 số điện thoại nóng để báo tin người Việt ở Nepal

 Đại sứ quán VN tại Ấn Độ và Bangladesh cho biết hiện chưa có thông tin về công dân VN bị thương vong.

Gặp rắc rối ở nước ngoài, gọi 00844 62 844 844

Đây là đường dây nóng mà công dân Việt Nam khi ra nước ngoài nên ghi nhớ để gọi trong các trường hợp khẩn cấp như đi lạc, mất hộ chiếu, mất visa, không biết tiếng, tranh chấp pháp lý, giao tranh quân sự, bị lừa đảo, bị bắt giữ...