Khoảng 20h tối 13/6, vùng mây đối lưu phát triển ở phía nam đã gây mưa rào và giông cho khu vực huyện Mỹ Đức, Ứng Hòa. Ngoài ra, đám mây đối lưu từ phía bắc di chuyển xuống cũng gây mưa cho Sóc Sơn. Sau đó, các vùng mây này mạnh lên, tiếp tục di chuyển và gây mưa rào kèm dông cho nhiều quận nội thành của Hà Nội.

Chỉ sau 30 phút Công ty Thoát nước Hà Nội đã phát đi cảnh báo ngập úng cho hàng loạt tuyến phố Nguyễn Khuyến (đoạn trước cổng Trường Trung học Cơ sở Lý Thường Kiệt); Vương Thừa Vũ, Phan Văn Trường (khu vực cổng chợ, doanh trại Quân đội), Bùi Xương Trạch (đoạn từ số nhà 49 đến 93); Trần Bình (UBND phường Mai Dịch đến Bệnh viện 19/8); chân cầu Vĩnh Tuy, Phùng Khoan (đình Phùng Khoan); Nguyễn Chính  từ ngõ 74 đến cống hóa mương Tân Mai); Cổ Linh (Long Biên)...  

Trong một giờ qua, lượng mưa đo được tại Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Ba Đình, Đống Đa đều từ 75mm - 94mm. Hiện trên địa bàn Hà Nội vẫn đang mưa lớn, do đó có thể xuất hiện thêm các điểm ngập cục bộ.

Đến khoảng 22h lượng mưa tại một số quận huyện đã vượt 100mmm như Đống Đa (107mm), Cầu Giấy (155mm).

Công ty Thoát nước Hà Nội đã có mặt tại một số khu vực úng ngập để khơi thông dòng chảy, hướng dẫn, cảnh báo giao thông để người và phương tiện biết khu vực ngập, hạn chế lưu thông.

Đường qua Học viện Quân Y bị ngập úng
Nước ngập sâu
Nhiều xe bị chết máy khi đi qua đoạn đường ngập sâu

Nút giao giữa đường Nguyễn Văn Huyên - Nguyễn Khánh Toàn ngập sâu. 

Nước ngập lút bánh xe bus
Xe chết máy giữa "biển nước", cô gái dắt bộ về nhà 
Ùn tắc kéo dài trên đường Cầu Giấy do các phương tiện tránh các điểm ngập
Phương tiện loay hoay tìm đường để "né" điểm ngập
Phố Trần Đăng Ninh thành sông...
...ngập sâu tới 50cm
Trần Đăng Ninh ngập cả phố
Ngã tư Trần Đăng Ninh - Chùa Hà, các phương tiện “án binh bất động” tránh ngập
 
Nút giao Đăng Ninh - Trần Quý Kiên ngập tới 60 - 70cm
 
Ô tô chết máy
 
Nước lênh láng trên đường Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng. Ảnh: Vũ Điệp
Tại đường Tô Vĩnh Diện, Vương Thừa Vũ (Thanh Xuân) nước đã ngập sâu
 

Đường Phạm Hùng - Trần Bình, lực lượng Cảnh sát giao thông thuộc Đội 6 (Phòng CSGT Hà Nội) có mặt phân luồng để hướng dẫn các phương tiện không vào vùng úng ngập.

Nước tràn vào xe

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, tại Km245 đến Km255 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình (hướng Hà Nội đi Ninh Bình) có khoảng 15 cây xanh gãy đổ. Trong đó, có 5 cây to ảnh hưởng đến giao thông. Đội Tuần tra kiểm giao thông đường bộ cao tốc số 3 đã tăng cường cán bộ chiến sỹ cảnh báo, phân luồng điều tiết giao thông; phối hợp với Công ty thu phí bảo trì đường cao tốc để khắc phục.

Tới 22h45, vẫn còn 5 cây xanh đang đổ chiếm 1,5 làn đường, tuy nhiên do trời mưa, tối, mật độ phương tiện giao thông vắng và có sự điều tiết của lực lượng CSGT nên không xảy ra tình trạng ùn tắc.

Khu vực phố Nguyễn Gia Thiều - Quang Trung đường bị ngập sâu, đang có 4 ô tô bị chết máy nằm lại giữa đường. 

Công ty thoát nước Hà Nội phải bố trí lực lượng cảnh giới, cấm ô tô đi qua.

Tới 22h50 đường Trần Thái Tông (Cầu Giấy) vẫn ngập sâu.
 

Vất vả đường về nhà giữa đêm khuya

Bảo Vân - Đình Hiếu - Trần Thường

Ngập mênh mông từ ngõ ra đường sau mưa lớn ở Hà NộiSau cơn mưa lớn sáng 24/5, nhiều đoạn thuộc tuyến đường Cổ Linh (Long Biên, Hà Nội) bị ngập sâu. Công nhân công ty thoát nước phải đứng túc trực xử lý điểm ngập úng.