Ngôi sao Đan Mạch cập bến MU theo dạng chuyển nhượng tự do, sau 6 tháng gây ấn tượng khi tái xuất trong màu áo Brentford.

Eriksen chứng tỏ mình hoàn toàn có thể tìm lại phong độ đỉnh cao, vượt qua sự cố bị dừng tim đột ngột trong màu áo tuyển Đan Mạch ở Euro 2020.

Eriksen vừa tái xuất sau chấn thương

Đến Manchester, Eriksen lập tức trở thành nhân tố quan trọng trên hàng tiền vệ Quỷ đỏ, với 32 lần ra sân trên các mặt trận.

Trong cuộc trò chuyện mới nhất trên UDT Podcast, cầu thủ 31 tuổi đã kể lại thương vụ đầu quân Red Devils.

"Hè năm ngoái, tôi khép lại quãng thời gian chơi cho Brentford khi hợp đồng ngắn hạn kết thúc.

Bởi vậy, tôi được tự do đàm phán với những đội bóng khác. Thời điểm đó, bản thân muốn xem những lời đề nghị mới có đủ sức hấp dẫn mình hay không.

Và rồi MU tìm đến. Tôi được trò chuyện với HLV Ten Hag qua điện thoại và ngay lập tức quyết định sẽ gia nhập đội chủ sân Old Trafford" - Eriksen tâm sự.

Christian Eriksen vừa phải xa sân cỏ hơn hai tháng vì chấn thương mắt cá chân. Tuy vậy, anh đã trở lại từ băng ghế dự bị ở cuộc đấu với Everton cuối tuần qua.