Theo hãng tin Yonhap, tổng cộng 5 đội cảnh sát thuộc Cơ quan cảnh sát thủ đô Seoul (SMPA) đã được điều động vào ngày xảy ra thảm họa giẫm đạp ở khu Itaewon, vụ việc khiến 156 người thiệt mạng.

Cụ thể, đội cảnh sát số 11 đã đến hiện trường lúc 23h40 đêm 29/10, theo chỉ thị của cựu Cảnh sát trưởng Sở Cảnh sát quận Yongsan Lee Im-Jae, trong khi cuộc gọi đầu tiên báo cáo về vụ giẫm đạp được thực hiện vào lúc 22h15. Còn bản thân ông Lee đã đến đồn cảnh sát khu vực Itaewon vào lúc 23h05.

Lực lượng chức năng Seoul có mặt ở hiện trường vụ giẫm đạp đêm 29/10. Ảnh: AP

Sau đội số 11, bốn đội cảnh sát khác đã lần lượt tới hiện trường từ lúc 23h50 đêm 29/10 đến 1h14 sáng 30/10. 

Ngoài ra, đã có thêm 8 đơn vị cảnh sát hỗ trợ được lệnh triển khai đến hiện trường lúc 0h11 ngày 30/10. Những cảnh sát này có nhiệm vụ hỗ trợ cho các sĩ quan chính trong nhiều nhiệm vụ khác nhau, trong đó bao gồm cả việc tuần tra. Trong 8 đơn vị này, đơn vị đầu tiên có mặt ở hiện trường lúc 0h50 sáng 30/10, những đơn vị còn lại lần lượt đến trong 22 phút sau đó.

Yonhap dẫn nguồn tin từ một đội điều tra viên độc lập cho biết, lý do cựu Cảnh sát trưởng Lee Im-Jae đến đồn cảnh sát khu vực Itaewon muộn là bởi ông này nhất định muốn di chuyển bằng ô tô riêng, mặc cho tình trạng tắc đường đã xuất hiện xung quanh khu Itaewon vào thời điểm đó.

Ông Lee được cho là đã ăn tối với một số đồng nghiệp ở một nhà hàng, sau đó đi đến ga Noksapyeong, cách hiện trường khoảng 10 phút đi bộ, vào lúc 22h đêm 29/10. Tuy nhiên, xe của ông Lee đã đi khỏi ga Noksapyeong để tìm một tuyến đường khác, nên từ 22h55 đến 23h01, ông này mới có thể đến được một con phố gần đồn cảnh sát.