Thông tin mập mờ về hai dự án ‘khủng’

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có văn bản đề nghị Công ty CP Tập đoàn Khải Hoàn Land (Khải Hoàn Land) công bố thông tin về dự án Khu đô thị Gò Găng, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và dự án Khu đô thị mới và tổ hợp dịch vụ vui chơi, nghỉ dưỡng Tân Quới, tỉnh Vĩnh Long.

Ngoài công bố thông tin về chủ đầu tư, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị Khải Hoàn Land phải thông tin các nội dung liên quan đến hai dự án trên để nhà đầu tư được biết. 

khải hoàn land.jpg
Một dự án do Khải Hoàn Land phát triển tại TPHCM. Ảnh: S.T

Trước đó, tại báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2024 đã soát xét, Khải Hoàn Land cho biết tính đến ngày 30/6/2024, công ty đang thực hiện và hợp tác cùng các đối tác triển khai 4 dự án bất động sản tại TPHCM, TP Vũng Tàu và TP Phú Quốc. 

Tại dự án Khu đô thị (KĐT) Gò Găng, Khải Hoàn Land cho biết dự án có quy mô 1.509ha, vốn đầu tư hơn 317.000 tỷ đồng. Công ty đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan triển khai trình UBND tỉnh phê duyệt đồ án phân khu tỷ lệ 1/2.000 đảo Gò Găng. Bên cạnh đó, công ty đang thống kê các loại đất từng khu vực dự án. 

“Thời gian tới, công ty tiếp tục triển khai mọi công tác liên quan đến pháp lý đất để nhanh chóng tiến hành bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đồng thời, chuẩn bị song song hồ sơ pháp lý cho hoàn thiện việc cập nhật chương trình phát triển đô thị, phát triển nhà ở và các thủ tục pháp lý đầu tư khác”, Khải Hoàn Land nêu trong báo cáo tài chính. 

Đối với KĐT mới và tổ hợp dịch vụ vui chơi, nghỉ dưỡng Tân Quới (KĐT mới Tân Quới), Khải Hoàn Land cho biết dự án có quy mô 330ha, vốn đầu tư khoảng 6.000 tỷ đồng. 

Theo Khải Hoàn Land, dự án đã được UBND tỉnh Vĩnh Long chấp thuận cho phép công ty tổ chức triển khai lập quy hoạch. Dự án đã có phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và hoàn thiện thủ tục công bố quy hoạch. 

“Hiện nay dự án đang triển khai thủ tục lập danh mục đầu tư và hoàn thiện các thủ tục liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng”, Khải Hoàn Land thông tin. 

Việc Khải Hoàn Land cập nhật tiến độ hai dự án nói trên một cách mập mờ khiến cho nhiều nhà đầu tư hiểu lầm rằng công ty này là chủ đầu tư hai dự án.

Khải Hoàn Land nói gì? 

Sau khi nhận được văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Khải Hoàn Land đã chính thức thông tin lại về dự án KĐT Gò Găng và KĐT mới Tân Quới. 

Đối với KĐT Gò Găng, Khải Hoàn Land cho biết chủ đầu tư dự án này là Công ty TNHH Tập đoàn Khải Hoàn – Vũng Tàu (Khải Hoàn – Vũng Tàu). Đây không phải là công ty con của Khải Hoàn Land. Suốt 8 năm qua, Khải Hoàn – Vũng Tàu đã thực hiện nhiều thủ tục pháp lý của dự án.

Theo Khải Hoàn Land, từ năm 2019, công ty đã hợp tác và cho Khải Hoàn – Vũng Tàu vay tiền để thực hiện dự án. 

Còn với dự án KĐT mới Tân Quới, Khải Hoàn Land cho biết Công ty CP Bất động sản Khải Minh Land (Khải Minh Land) đang thực hiện thủ tục pháp lý. Doanh nghiệp này cũng không phải là công ty con của Khải Hoàn Land. 

Theo Khải Hoàn Land, UBND tỉnh Vĩnh Long đã chấp thuận cho Khải Minh Land nghiên cứu lập quy hoạch dự án. Đến nay, doanh nghiệp này vẫn đang phối hợp với các sở ngành tiếp tục hoàn thiện thủ tục pháp lý của dự án. 

Nói về vai trò của mình tại dự án KĐT mới Tân Quới, Khải Hoàn Land cho biết đã hợp tác với Khải Minh Land để được ưu tiên là đơn vị phát triển, phân phối độc quyền khi dự án đủ điều kiện kinh doanh. 

Về trái phiếu, tính đến ngày 30/6, Khải Hoàn Land đang lưu hành 3 lô trái phiếu với tổng giá trị 790 tỷ đồng. 

Cụ thể, lô trái phiếu 300 tỷ đồng phát hành vào tháng 10/2021 có kỳ hạn 3,5 năm; lô trái phiếu 240 tỷ đồng phát hành vào tháng 9/2023 có kỳ hạn 5 năm; lô trái phiếu 250 tỷ đồng phát hành vào tháng 6/2024 có kỳ hạn 5 năm. 

Đối với lô trái phiếu phát hành vào tháng 10/2021, đây là trái phiếu không chuyển đổi và có tài sản đảm bảo. Các trái chủ vừa thống nhất điều chỉnh tài sản đảm bảo của lô trái phiếu này. 

Tài sản đảm bảo sau điều chỉnh gồm: 97 triệu cổ phiếu của Khải Hoàn Land, 25 triệu cổ phần tại Khải Minh Land của bà Nguyễn Thị Hoài Quyên, và 4 thửa đất tại huyện Nhà Bè của ông Nguyễn Khải Hoàn (Chủ tịch HĐQT Khải Hoàn Land) và bà Trần Thị Thu Hương.