Công an thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương sáng nay (19/5) thông tin, đơn vị đã điều tra, truy tìm được tài xế xe tải gây tai nạn khiến cụ ông 82 tuổi tử vong rồi bỏ trốn.

Chiếc xe tải liên quan đến tai nạn

Theo đó, khoảng 6h sáng ngày 17/5, tại ngã ba đường giao nhau giữa tỉnh lộ 389 với đường về xã Lạc Long, xã Quang Thành xe tải BKS 17C -138.78 va chạm với ông Nguyễn Thanh M., 82 tuổi, trú tại thôn Phương Quất, xã Lạc Long, thị xã Kinh Môn.

Thời điểm xảy ra tai nạn, ông Mai đi xe đạp từ phía xã Lạc Long rẽ ra đường 389. 

Va chạm khiến ông M. ngã ra đường. Tài xế xe tải liên quan đến vụ tai nạn không dừng lại đưa người bị nạn đi cấp cứu mà bỏ chạy về phía cầu Triều.

Người dân đi đường thấy vậy đuổi theo chiếc xe tải, chặn đầu yêu cầu tài xế phải quay lại hiện trường và đưa người bị tai nạn đi bệnh viện. Dưới sức ép của người dân, người tài xế này đã buộc phải quay lại đưa ông M. vào cấp cứu Trạm y tế xã Lạc Long. Tuy nhiên, lợi dụng lúc mọi người đang tập trung cứu chữa cho nạn nhân, tài xế lại lái xe tải bỏ đi.

Công an niêm phong, quản lý phương tiện phục điều tra.

Do vết thương quá nặng, ông M. đã được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương rồi Bệnh viện Việt Đức – Hà Nội điều trị. Đến 22h30 ngày 17/5, nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não kín.

Cơ quan điều tra Công an thị xã Kinh Môn tiến hành xác minh, truy tìm người liên quan đến vụ tai nạn. Từ hình ảnh thu thập được về chiếc xe tải biển kiểm soát 17C-13878 và 2 người (1 nam, 1 nữ) trên cabin, công an đã xác định được người điều khiển xe tải là tài xế Bùi Văn Bang, SN 1999, ở xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. 

Bước đầu, tài xế Bang thừa nhận mình là người điều khiển xe tải liên quan đến vụ tai nạn nói trên.