Tối 16/4, lãnh đạo Công an TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương cho hay, đơn vị đang phối hợp với Tổ công tác 151 công an tỉnh này xử lý 97 đối tượng, chủ yếu là thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm trong đêm 15/4.

Tối 15/4, hàng trăm cảnh sát thuộc Tổ công tác 151 của tỉnh và Công an TP Hải Dương kịp thời phát hiện ngăn chặn, xử lý 45 xe, 97 đối tượng vi phạm.

Các đối tượng này chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, sử dụng xe máy không có đăng ký, không đeo biển kiểm soát.  Trong đó, nhiều đối tượng phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách đánh võng, khiêu khích người đi đường và lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Gần 100 thanh, thiếu niên bị đưa về trụ sở để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: Tú

Các đối tượng vi phạm chủ yếu ở TP Hải Dương và các huyện lân cận như Cẩm Giàng, Thanh Hà, Gia Lộc, Bình Giang, Nam Sách, Tứ Kỳ.  

Họ dùng MXH lập nhóm hẹn nhau quy tụ về trung tâm thành phố tổ chức diễu hành, hò hét với tốc độ cao, thường gọi là "cháy phố".

Thanh niên hẹn nhau diễu hành bằng xe máy. Ảnh: Tú

Trong 97 đối tượng bị công an mời về trụ sở làm việc có Nguyễn Đức Chính, SN 2003, trú tại xã Tiền Tiến, TP Hải Dương sử dụng giấy phép lái xe giả. 

Các đối tượng không đội mũ, lạnh lách. Ảnh; Tú

Lãnh đạo Công an tỉnh Hải Dương thông tin, theo kế hoạch, đợt cao điểm tuần tra, xử lý vi phạm an toàn giao thông diễn ra từ 15/4 đến hết ngày 30/6. Trong thời gian này, Tổ công tác 151 từ tỉnh đến các huyện sẽ thường xuyên phối hợp tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn.

Đối tượng Nguyễn Đức Chính bị công an phát hiện dùng bằng giả. Ảnh: Tú

Công an tỉnh cũng đã công bố đường giấy nóng của Tổ công tác 151 và kêu gọi người dân báo cho công an khi phát hiện những dấu hiệu hành vi vi phạm của tội phạm đường phố.