Chiều 15/9, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Đại tá Vũ Chí Công, Trưởng phòng Công tác Đảng và công tác chính trị Công an tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên gia đình ông Nguyễn Văn Luân (ở thôn Bãi Sậy 3, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu).

Cùng tới thăm gia đình ông Luân còn có đại diện lãnh đạo Công an huyện Khoái Châu và Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Hưng Yên.

Đại tá Vũ Chí Công thắp hương cho nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội. Ảnh: CACC

Gia đình ông Luân có con trai là anh Nguyễn Trọng Thắng (SN 2002, sinh viên năm thứ 4, trường Đại học Ngoại thương) tử vong trong vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ, Hà Nội xảy ra đêm 12/9.

Đại tá Vũ Chí Công đã chia sẻ với nỗi đau thương của gia đình ông Luân, đồng thời động viên và mong muốn gia đình vượt qua khó khăn, mất mát để sớm ổn định cuộc sống.

 Công an tỉnh Hưng Yên chia sẻ với nỗi đau thương, mất mát của gia đình ông Nguyễn Văn Luân. Ảnh: CACC

Đại diện gia đình nạn nhân, ông Luân đã bày tỏ lòng cảm ơn sự quan tâm, động viên kịp thời của đoàn công tác Công an tỉnh Hưng Yên, hứa sẽ cố gắng vượt qua nỗi đau mất con để sớm ổn định cuộc sống.

Cùng ngày, Công an huyện Văn Lâm đã thành lập đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên đối với gia đình có 2 nạn nhân tử vong trong vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội là bà Trần Thị Chi (SN 1975) và cháu Trần Nguyễn Phương L. (SN 2011, cùng ở thôn Trình, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm).