Nữ nghi phạm người Indonesia trong vụ án mạng liên quan tới người đàn ông Triều Tiên bị hạ độc tại Malaysia đã được gia đình thuê luật sư bào chữa trong phiên toà hôm 1/3.

Theo China Press, gia đình của nữ nghi phạm Siti Aishah đã thuê luật sư để bào chữa cho cô trong phiên toà, với niềm tin rằng con gái mình vô tội.

{keywords}
Nhà của nữ nghi phạm Siti Aishah tại Indonesia. Ảnh: China Press

Cha mẹ Siti Aisha đã bay tới Malaysia để ủng hộ con gái mình.

Siti Aishah và Đoàn Thị Hương là hai nữ nghi phạm chính trong vụ đầu độc người đàn ông Triều Tiên, được cho là ông Kim Jong Nam – anh trai lãnh đạo Kim Jong Un, bằng chất độc thần kinh VX, hôm 13/2 tại sân bay Malaysia.

Theo lời khai của cả hai nữ nghi phạm này, họ đã bị dàn dựng để ‘chơi khăm’ một người đàn ông bằng ‘dầu bôi cho trẻ em’. Siti Aishah nói rằng cô được trả 90 USD cho hành động ở sân bay.

Trước ngày diễn ra vụ án, nữ nghi phạm Siti Aishah còn tổ chức một bữa tiệc với bạn bè, và nói rằng cô được mời để ghi hình cho một ‘trò chơi thực tế’, với hy vọng thành ‘ngôi sao’.

Bạn bè tin rằng Siti vô tội và không có động cơ gì để sát hại người đàn ông Triều Tiên.

Cảnh sát Malaysia cho biết, hai nữ nghi phạm bị cáo buộc tội mưu sát, theo luật Hình sự của Malaysia. Khung hình phạt cao nhất cho tội này là tử hình.

Lê Thu

Ngày mai tòa xử hai nữ nghi phạm giết người Triều Tiên

Ngày mai tòa xử hai nữ nghi phạm giết người Triều Tiên

Hai nữ nghi phạm bị buộc tội sát hại người được cho là Kim Jong Nam sẽ phải hầu tòa vào ngày mai (1/3).

Hai nữ nghi phạm sát hại Kim Jong Nam có thể bị buộc tội mưu sát

Hai nữ nghi phạm sát hại Kim Jong Nam có thể bị buộc tội mưu sát

Báo chí Malaysia hom nay cho biết, nhiều khả năng hai nghi phạm nữ hạ độc ông Kim Jong Nam hôm 13/2 có thể bị buộc tội mưu sát.

Nghi phạm Indonesia nghĩ mình sắp thành ‘sao lớn’

Nghi phạm Indonesia nghĩ mình sắp thành ‘sao lớn’

Một ngày trước khi hạ độc ông Kim Jong Nam, nghi phạm người Indonesia Siti Aisyah tổ chức bữa tiệc sinh nhật với bạn bè, và nghĩ mình sắp thành ngôi sao trên mạng internet.

Nữ nghi phạm Indonesia tưởng chất kịch độc là dầu xoa em bé

Nữ nghi phạm Indonesia tưởng chất kịch độc là dầu xoa em bé

Siti Aishah, nghi phạm người Indonesia trong vụ sát hại Kim Jong Nam, tiếp tục khẳng định mình bị lừa và tưởng chất lỏng được giao cho là dầu xoa em bé.

Sao nữ nghi phạm vô sự sau khi trực tiếp hạ độc Kim Jong Nam?

Sao nữ nghi phạm vô sự sau khi trực tiếp hạ độc Kim Jong Nam?

Ông Kim Jong Nam tử nạn ngay sau khi bị hạ sát bằng chất độc thần kinh, nhưng hai nghi phạm tấn công ông cho đến nay vẫn bình an vô sự.

Nhóm nghi phạm vụ Kim Jong Nam đã tập hợp thế nào?

Nhóm nghi phạm vụ Kim Jong Nam đã tập hợp thế nào?

Nhóm ám sát Kim Jong Nam đến từ ba quốc gia đã nhanh chóng tập hợp ở Kuala Lumpur và tập dượt kế hoạch ít nhất 2 lần trước khi chính thức ra tay hạ độc mục tiêu tại sân bay. 

Malaysia đề nghị Interpol cảnh báo 4 nghi phạm bỏ trốn

Malaysia đề nghị Interpol cảnh báo 4 nghi phạm bỏ trốn

Malaysia đã đề nghị Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) đưa ra cảnh báo đối với 4 nghi phạm tẩu thoát sau khi xảy ra vụ án mạng của ông Kim Jong Nam.

Malaysia công bố hai nghi phạm khác vụ giết Kim Jong Nam

Malaysia công bố hai nghi phạm khác vụ giết Kim Jong Nam

Hôm 22/2, cảnh sát Malaysia đã nhận diện được hai nghi phạm khác có liên quan tới vụ sát hại Kim Jong Nam. Một trong đó là nhân viên hàng không.