Điểm đáng chú ý trong cách làm của tỉnh là giảm dần tư duy hỗ trợ đơn thuần, hướng mạnh hơn đến tạo “cần câu”, khơi dậy ý chí tự lực để người nghèo chủ động vươn lên.
Để người nghèo có sinh kế bền vững
Năm 2026, Gia Lai đặt mục tiêu đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 2,19% xuống còn 1,43%, giảm 0,76 điểm phần trăm; riêng tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm trên 3%.

Thực hiện mục tiêu này, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND về thực hiện công tác giảm nghèo năm 2026. Quan điểm xuyên suốt là giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững; hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; nâng cao năng lực tự vươn lên của người nghèo. Các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới, hải đảo được xác định là những địa bàn ưu tiên.
Điều này đặc biệt có ý nghĩa với một địa bàn rộng, điều kiện phát triển giữa các vùng còn chênh lệch như Gia Lai. Giảm nghèo bền vững không thể chỉ được đo bằng số hộ ra khỏi danh sách nghèo, mà quan trọng hơn là sau khi thoát nghèo, người dân phải có sinh kế, việc làm và nguồn thu nhập đủ ổn định để không rơi trở lại diện nghèo.
Một trong những hướng đi được tỉnh tập trung trong năm 2026 là gắn giảm nghèo với phát triển sản xuất. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao phối hợp với doanh nghiệp, hợp tác xã và các địa phương xây dựng các dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; đồng thời hướng dẫn triển khai các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia. Cùng với đó là đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ đồng bào dân tộc thiểu số.
Tại xã Đak Sơmei, cách làm này được cụ thể hóa bằng việc gắn hỗ trợ sinh kế với thay đổi nhận thức. Đây là xã đặc biệt khó khăn, có 8/10 thôn, làng thuộc diện đặc biệt khó khăn, gần 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Cuối năm 2025, xã còn 423 hộ nghèo, chiếm 16,35%, trong đó 419 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số; số hộ cận nghèo còn 601 hộ. Trước thực tế đó, Đảng bộ xã xác định muốn giảm nghèo bền vững phải đồng thời giúp người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, phát huy nội lực thay vì chỉ trông chờ vào hỗ trợ.
Đẩy mạnh hỗ trợ người dân tiếp cận thị trường lao động
Công tác giảm nghèo năm 2026 ở Gia Lai được đặt trong tổng thể chính sách an sinh xã hội. Ngay từ đầu năm, tỉnh đã bố trí hơn 38 tỷ đồng chăm lo Tết cho 18.567 hộ nghèo và 38.967 hộ cận nghèo. Mức hỗ trợ tương ứng là 1 triệu đồng/hộ nghèo và 500 nghìn đồng/hộ cận nghèo.

Việc hỗ trợ người dân tiếp cận thị trường lao động cũng được tỉnh đẩy mạnh. Năm 2026, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh phối hợp với các địa phương tổ chức các phiên giao dịch việc làm lưu động, đưa thông tin tuyển dụng, đào tạo nghề, bảo hiểm thất nghiệp và cơ hội đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến gần hơn với người lao động ở cơ sở.
Cùng với tạo việc làm và sinh kế, tỉnh tiếp tục quan tâm đến những thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản - một yêu cầu quan trọng của giảm nghèo đa chiều. Tháng 7/2026, HĐND tỉnh thông qua chính sách hỗ trợ trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó có trẻ em thuộc hộ nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Việc duy trì cơ hội học tập cho trẻ em nghèo chính là một trong những giải pháp căn cơ để hạn chế vòng luẩn quẩn nghèo đói giữa các thế hệ.
Nguồn lực cho các chương trình cũng tiếp tục được bố trí. Trong tháng 8 và tháng 9/2026, tỉnh công khai phân bổ kinh phí sự nghiệp và vốn đầu tư công thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn mới.
Điều đáng chú ý là đích đến của Gia Lai không dừng ở việc hoàn thành một con số tỷ lệ hộ nghèo. Kế hoạch năm 2026 đặt yêu cầu hạn chế tái nghèo, hạn chế phát sinh nghèo và bảo đảm người nghèo, người yếu thế, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, được tiếp cận đầy đủ hơn các dịch vụ xã hội cơ bản.
Từ những mô hình sinh kế trên nương rẫy, những lớp đào tạo nghề, phiên giao dịch việc làm đến chính sách giáo dục, tín dụng và an sinh xã hội, công tác giảm nghèo ở Gia Lai đang được triển khai theo hướng đa chiều hơn. Quan trọng hơn, tư duy giảm nghèo cũng đang chuyển dần từ “cho cái gì” sang “tạo điều kiện để người dân làm được gì”.
Mục tiêu đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn 1,43% vào cuối năm 2026 vì thế không chỉ là một chỉ tiêu thống kê. Khi chính sách hỗ trợ được kết nối với ý chí vươn lên của người dân, kết quả giảm nghèo mới có thể được giữ vững và trở thành nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững của Gia Lai trong những năm tiếp theo.
Gia Bình