Xã Gia Phù (Sơn La) được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã gồm Gia Phù, Tường Phù, Suối Bau và Sập Xa, với 28 bản, 5.680 hộ và hơn 21.900 nhân khẩu. Địa bàn trải dài từ vùng ven sông Đà đến các bản vùng cao, giao thông đi lại còn nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ. Toàn xã hiện có 12 bản vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn.

Bằng việc triển khai đồng bộ các giải pháp truyền thông và giảm nghèo về thông tin gắn với thực hiện Dự án 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xã Gia Phù đã từng bước nâng cao nhận thức cho người dân, thay đổi tư duy sản xuất, khơi dậy ý chí tự lực vươn lên thoát nghèo.

Xã quan tâm đầu tư, nâng cấp và mở rộng hệ thống loa truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông để đưa thông tin đến tận các bản vùng sâu, vùng xa. Trang thông tin điện tử của xã Gia Phù thường xuyên đăng tải các tin, bài tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; phổ biến chính sách hỗ trợ vay vốn, đào tạo nghề, phát triển sản xuất và các mô hình kinh tế hiệu quả.

W-Giảm nghèo.png
Qua công tác truyền thông giảm nghèo, người dân được tiếp cận các mô hình kinh tế hiệu quả.

Cùng với đó, xã thành lập 28 tổ công nghệ số cộng đồng với gần 1.000 thành viên tham gia hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh, tiếp cận thông tin trên môi trường mạng, sử dụng các nền tảng số phục vụ đời sống và sản xuất. Nhờ đó, người dân đã biết tra cứu giá nông sản, tìm hiểu kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt qua Internet hay quảng bá sản phẩm nền tảng số. 

Cán bộ Mặt trận Tổ quốc, đội ngũ người có uy tín trong cộng đồng thường xuyên đến từng hộ dân để tuyên truyền, giải thích về chuẩn nghèo đa chiều, tiêu chí thoát nghèo, những rủi ro dẫn đến tái nghèo cũng như các chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Trong 3 năm qua, xã Gia Phù đã tổ chức 75 lớp tập huấn, tuyên truyền cho gần 3.000 lượt người dân về lịch thời vụ, cơ cấu giống, kỹ thuật trồng cây ăn quả, chăn nuôi, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp làm phân bón hữu cơ. Người dân cũng được tuyên truyền, hướng dẫn tiếp cận các hình thức quảng bá, tiêu thụ sản phẩm gắn với chuyển đổi số.

Hiệu quả của công tác truyền thông giảm nghèo thể hiện rõ qua sự thay đổi trong hành động của người dân địa phương. Tư duy sản xuất manh mún, tự cung tự cấp từng bước được chuyển hướng sản xuất hàng hóa, liên kết tiêu thụ sản phẩm và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Nhiều hộ chủ động đăng ký tham gia mô hình sinh kế, học nghề, vay vốn ưu đãi, tham gia bảo hiểm y tế và tìm hiểu kỹ thuật sản xuất mới.

Ở bản Phiêng Lương, bản xa nhất của xã Gia Phù với 100% đồng bào dân tộc Dao sinh sống, sự chuyển biến trong công tác giảm nghèo càng thể hiện rõ nét. Từ vùng đất có địa hình đồi núi dốc, điều kiện kinh tế khó khăn, nhờ được tuyên truyền, hỗ trợ kỹ thuật và định hướng sản xuất, người dân đã mạnh dạn thay đổi cách làm ăn.

Hiện bản Phiêng Lương có 144 hộ với 653 nhân khẩu. Người dân đã cải tạo đất đồi, phát triển 34 ha ngô lai, sắn cao sản với sản lượng trên 500 tấn mỗi năm; trồng 10 ha chuối cho sản lượng khoảng 80 tấn/năm.

Chăn nuôi hàng hóa cũng trở thành hướng phát triển kinh tế quan trọng của bản. Người dân tận dụng diện tích quanh nhà và ven rừng để trồng 9 ha cỏ voi phục vụ chăn nuôi gia súc nhốt chuồng. Đến nay, cả bản có trên 500 con trâu bò, gần 2.000 con dê, 400 con lợn cùng hàng nghìn con gia cầm.

Cùng với phát triển sản xuất, xã Gia Phù còn hỗ trợ kết nối việc làm cho lao động nông thôn. Hiện bản Phiêng Lương có 145 lao động làm việc trong và ngoài tỉnh với mức thu nhập ổn định từ 10-15 triệu đồng mỗi tháng, góp phần nâng cao đời sống cho nhiều hộ gia đình.

Từ thực tiễn ở Gia Phù cho thấy, giảm nghèo bền vững không chỉ là hỗ trợ vốn hay sinh kế mà quan trọng hơn là giúp người dân tiếp cận thông tin, nâng cao nhận thức và thay đổi tư duy phát triển kinh tế. Nhờ giảm nghèo thông tin, người dân Gia Phù chủ động tìm hướng đi phù hợp, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, từng bước vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng trên chính quê hương mình.