Giải đấu do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, báo Tuổi trẻ và VFF phối hợp tổ chức và khởi tranh vào đầu tháng 9/2023.

Trong năm đầu tiên, giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc 2023 quy tụ 64 đội bóng công nhân trên khắp cả nước. 64 đội bóng của giới công nhân được chia làm 8 khu vực gồm: Hải Phòng, Hà Nội, Nghệ An, Bình Định, Quảng Nam, Bình Dương, TP.HCM và Cần Thơ. Mỗi khu vực có trung bình 8 đội, chia làm 2 bảng đấu vòng tròn 1 lượt, chọn 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết và chung kết. 

Cựu danh thủ Lê Công Vinh tham dự lễ bốc thăm 

Đội giành chiến thắng ở chung kết khu vực sẽ tiến vào vòng chung kết toàn quốc. Các đội thi đấu theo thể thức sân đấu 7 người. Vòng đấu khu vực diễn ra từ ngày 8/9 đến 29/10, vòng chung kết tổ chức vào tháng 11 tại Bình Dương. 

Tổng giá trị giải thưởng của giải lên tới hơn 800 triệu đồng và nhiều hiện vật giá trị. 

BTC công bố giải đấu

Phần thưởng cho nhà vô địch là 150 triệu đồng; hạng nhì 100 triệu đồng và 60 triệu cho đội hạng ba.

Lễ khai mạc tổ chức vào sáng 9/9 tại sân Đại học Hàng Hải Việt Nam (Hải Phòng).