Thông tin từ Trung tâm Y tế Hải Hà (Quảng Ninh) sáng 25/5, mẹ bé là chị N. (28 tuổi), vào viện cách đây 3 ngày. Chị có dấu hiệu chuyển dạ khi thai 38 tuần 5 ngày, mang thai lần thứ 2 có vết mổ đẻ cũ, chỉ định mổ lấy thai.

Trong quá trình mổ kíp mổ phát hiện thai nhi có 5 vòng dây rốn quấn cổ kèm 1 vòng quanh vai, rất hiếm gặp. Các bác sĩ đã nhanh chóng lấy thai, "giải cứu" em bé khỏi chiếc "vòng cổ đặc biệt" này. Bé gái 2,8kg chào đời khỏe mạnh, hồng hào, khóc to.

Sau mổ, sức khỏe của mẹ và bé đều ổn định, được các bác sĩ tiếp tục theo dõi điều trị tại trung tâm.

Dây rốn quấn cổ là hiện tượng sinh lý bình thường, hay gặp trong 3 tháng cuối của thai kỳ, phần lớn sẽ không ảnh hưởng gì cho thai. Nhưng nếu dây quấn cổ quá nhiều vòng hoặc quá chặt, quá trình vận chuyển máu và dinh dưỡng nuôi thai nhi sẽ bị cản trở. Điều này dẫn tới nguy cơ cao thai nhi sinh nhẹ cân, thiếu máu, thậm chí là tử vong trong bụng mẹ…