giải phóng mặt bằng

Cập nhập tin tức giải phóng mặt bằng

8 đời chủ tịch chưa xong 1,5km đường: Tự ý 'đẻ' dự án?

Chỉ trong thời gian ngắn, các chứng nhận đầu tư bị thay đổi, có dấu hiệu thiếu minh bạch dẫn tới khiếu kiện kéo dài.

Hà Nội: Ngổn ngang đoạn đường “đau khổ” dài 570m làm 10 năm chưa xong

Đội vốn lên 3 lần, đường Vành đai 1 đoạn Ô Đông Mác - Nguyễn Khoái (Hà Nội) dài 570m được quy hoạch từ năm 2005 đến cuối 2015 đưa vào sử dụng. Nhưng đến nay, đoạn đường này vẫn trong tình trạng ngổn ngang.

Quỹ nhà cho người nghèo đô thị đi đâu?

Giấc mơ an cư của người nghèo đô thị đang bị khép lại, khi cơ quan quản lý nhà nước cho phép chủ đầu tư trả tiền thay vì xây nhà ở trên quỹ đất 20% như quy định.

Hà Nội: Kiểm điểm tiến độ thực hiện nhiều dự án trọng điểm

Kết luận cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện các dự án Đường vành đai I, đoạn Ô Đống Mác - Nguyễn Khoái; Đường Vành đai II (đoạn Nhật Tân - Cầu Giấy và đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng).

Đất lấn chiếm có được nhà nước bồi thường?

Gia đình nhà bác tôi và một số gia đình hàng xóm có lấn và sử dụng một con mương dọc theo tuyến đường liên thôn. Mương rộng khoảng trên 2,5m từ trước năm 1990. 

Rác nồng nặc, dân Thủ đô chui màn ăn cơm

Sống chung với ruồi, người lớn, trẻ nhỏ ở khu vực xử lý rác thải Xuân Sơn (Hà Nội) phải thường xuyên đi viện vì mắc các chứng bệnh liên quan đến tai - mũi - họng.

Hacinco, Chủ đầu tư Dự án Khu đô thị mới Đại Kim: “Chúng tôi không ép dân bán rẻ nhà ở”

Chủ đầu tư Dự án là Hacinco vừa có phản hồi về những tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng Dự án gần 10 năm qua.

Hà Nội công bố giá bồi thường thu hồi đất xây metro tại 3 quận trung tâm

UBND TP Hà Nội vừa ban hành các quyết định phê duyệt điều chỉnh giá đất ở làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện xây dựng ga ngầm

“Xóm liều” trong Thành phố (3)

Một vài hộ dân “liều” xây dựng trái phép tạo thành những ngôi nhà thò thụt, lồi lõm; cùng với những căn nhà thấp lè tè…, tất cả tạo thành một bức tranh đô thị không thể đặt tên...

(SỐC) Bỏ ra gần 400 triệu để mua "mẩu" đất rộng 10cm, dài 3m

 0,3m² đất được bán trao tay với giá 390 triệu đồng. Quy ra, 1m² đất có giá 1,3 tỷ đồng.

Không dễ thu hồi nhà siêu mỏng, siêu méo

Thửa đất, đúng hơn là một bức tường, vì có diện tích 1,7m2, rộng 10,08m, sâu… 14cm nằm trên trên đường Nguyễn Văn Huyên (phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy) đang được chủ nhà rao bán với giá hơn 1 tỉ đồng vì có vị trí mặt tiền.

Hoàn thành GPMB dự án thoát nước giai đoạn 2 trước 30-8

 Là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng tại buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương sáng 29-7 về GPMB dự án thoát nước Hà Nội giai đoạn 2.

Sẽ thu hồi 'bức tường 1 tỷ đồng' nếu không thể thỏa thuận

 Câu chuyện về một phần đất còn lại sau giải phóng mặt bằng trên đường Nguyễn Văn Huyên (quận Cầu Giấy, Hà Nội) diện tích chỉ 1,7m2 được rao bán với giá 1 tỷ đồng đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Bộ trưởng Thăng biết ơn sự thao thức của dân

Bộ trưởng Đinh La Thăng bày tỏ "biết ơn sâu sắc" ĐBQH, cử tri đã trăn trở, thao thức với ngành giao thông khi đề cập dự án sân bay Long Thành.

Khi chiếc áo cho Tân Sơn Nhất quá chật

"Ta nghèo, cần cân nhắc mua quần hay áo trước. 10 năm sau mới có Long Thành thì rõ ràng đã chậm" - Cục trưởng Hàng không sốt ruột.

Nhà "chình ình" giữa đường vì tranh chấp tiền đền bù

Những ngôi nhà này có "4 mặt tiền" là bởi chủ nhân của chúng cho rằng tiền đền bù không thỏa đáng, và không chịu di dời phục vụ giải phóng mặt bằng làm đường.