Sáng 20/11, Trường ĐH Y Dược - ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và ra mắt ban giám hiệu trường cùng công bố quyết định thành lập Khoa Y.

Tại lễ ra mắt, ban giám hiệu Trường ĐH Y Dược - ĐH Quốc gia Hà Nội, Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội đã trao quyết định bổ nhiệm PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, kiêm nhiệm chức vụ phó hiệu trưởng nhà trường.

Theo đó, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai tham gia kiêm nhiệm công tác quản lý, giảng dạy và nghiên cứu khoa học trên cương vị là phó hiệu trưởng.

W-img-6505-3.jpg
GS Lê Quân, Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội (trái), trao quyết định bổ nhiệm kiêm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược - ĐH Quốc gia Hà Nội cho ông Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai.

Theo GS.TS Lê Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược - ĐH Quốc gia Hà Nội, đây là một dấu mốc đặc biệt quan trọng thể hiện chủ trương của Đảng ủy, ban giám hiệu và hội đồng trường về quan hệ cơ hữu "viện – trường" ở tầm cao mới. Điều này sẽ giúp củng cố, hoàn thiện thêm nhiệm vụ quản lý, định hướng, hoạch định những kế hoạch, chiến lược lâu dài của nhà trường. 

PGS.TS Đào Xuân Cơ cho hay, trong thời gian tới, ban lãnh đạo trường sẽ phải bàn lại chương trình, nội dung và cách thức đào tạo, để từ đó tạo ra sự phát triển bền vững cho Trường ĐH Y Dược - ĐH Quốc gia Hà Nội, đóng góp vào việc đào tạo nguồn nhân lực các ngành y, dược cho cả nước.

img 7260 1.jpg
Trường ĐH Y Dược - ĐH Quốc gia Hà Nội ra mắt ban giám hiệu. Hiện, ngoài Hiệu trưởng Lê Ngọc Thành, trường có 4 phó hiệu trưởng gồm các ông: Phạm Như Hải, Nguyễn Thanh Hải, Đào Xuân Cơ, Trịnh Hoàng Hà (phó hiệu trưởng lâm thời).

Tại buổi lễ, Trường ĐH Y Dược -  ĐH Quốc gia Hà Nội cũng công bố quyết định thành lập Khoa Y và ban lãnh đạo lâm thời. Như vậy, đến nay, trường có 3 khoa gồm: Khoa Răng Hàm Mặt (thành lập năm 2022), Khoa Dược (thành lập tháng 3/2023). 

Trường ĐH Y Dược - ĐH Quốc gia Hà Nội được thành lập ngày 27/10/2020 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở Khoa Y Dược - ĐH Quốc gia Hà Nội trước đây. Hiện, trường giảng dạy 6 ngành đào tạo đại học, 23 chuyên ngành sau đại học gồm 12 chuyên ngành thạc sĩ và 13 chuyên ngành Bác sĩ Nội trú. 

Đến nay, trường có hơn 300 giảng viên cơ hữu, trong đó, nhiều thầy cô là thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú, nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú; là các chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực Y học, Dược học...