Tổng thống Putin. Ảnh: Guardian

Theo Politico, phát biểu tại Diễn đàn An ninh Aspen ngày 20/7, ông Burns lưu ý rằng tuyên bố của ông không phải thông tin tình báo chính thức. 

Hãng tin BBC cho biết, trong thời gian qua có nhiều tin đồn rằng Tổng thống Putin không khỏe. 

Ông William Burns từng là đại sứ của Mỹ tại Nga và đã làm việc với Tổng thống Putin hơn hai thập niên. Năm ngoái, ông được cử tới Moscow để thuyết phục ông Putin không tiến hành chiến dịch đặc biệt tại Ukraine. 

Ông Burns cho biết như trên một ngày sau khi Tổng thống Nga thăm Tehran và gặp Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và lãnh tụ tinh thần tối cao Ayatollah Ali Khamenei.  

Theo quan chức này, cả Nga và Iran dường như đang đẩy mạnh hợp tác. Giới chức Mỹ cho rằng Iran có kế hoạch chuyển hàng trăm máy bay không người lái cho Nga để giúp Moscow trong các nỗ lực ở Ukraina.