Nằm cheo leo trên những triền núi đá, thôn Há Lìa từng là “lõi nghèo” của xã Thắng Mố (Tuyên Quang), nhưng hôm nay, vùng đất ấy đang dần thay da đổi thịt.

Thôn Há Lìa có 94 hộ với 570 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Mông. Trước đây, cuộc sống của bà con quanh quẩn với nương ngô trên đá, sản xuất manh mún, phụ thuộc vào thời tiết.

Cái thiếu lớn nhất trước kia của bà con không phải chỉ là cái ăn, cái mặc, mà là thiếu thông tin. “Điểm nghẽn” này khiến nhiều hộ dân dù được hỗ trợ vẫn loay hoay, chưa thể thoát nghèo.

W-1d85c01f 8b43 40f1 af45 dada8912463e.png
Người dân từng bước tiếp cận chủ trương, chính sách, học hỏi cách làm kinh tế hiệu quả.

Những năm gần đây, cùng với triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, công tác giảm nghèo thông tin ngày càng được chú trọng. Hệ thống loa truyền thanh được lắp đặt, nhà văn hóa thôn Há Lìa được xây dựng, các buổi tuyên truyền, tập huấn sản xuất được tổ chức thường xuyên. Nhờ đó, người dân trong thôn từng bước tiếp cận chủ trương, chính sách, học hỏi cách làm kinh tế hiệu quả.

Đáng chú ý, hoạt động truyền thông giảm nghèo thông tin ngày càng được đổi mới cả về nội dung và hình thức. Ngoài việc phát huy hệ thống truyền thanh cơ sở, địa phương còn lồng ghép tuyên truyền qua các cuộc họp thôn, sinh hoạt chi bộ, tổ chức các lớp tập huấn phù hợp với trình độ của đồng bào Mông.

Nội dung truyền thông tập trung vào hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, phổ biến chính sách hỗ trợ, chia sẻ mô hình làm kinh tế hiệu quả ngay tại địa phương. Cách làm này giúp thông tin trở nên gần gũi, dễ hiểu, dễ áp dụng, từng bước nâng cao năng lực tiếp cận và xử lý thông tin của người dân.

Một số hộ dân trẻ đã bắt đầu tiếp cận điện thoại thông minh, sử dụng mạng xã hội để tìm hiểu thị trường, học hỏi kinh nghiệm sản xuất. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy giảm nghèo thông tin từng bước hình thành thói quen “tự tìm thông tin” trong cộng đồng.

Khi nhận thức của người dân thay đổi, từ chỗ trông chờ, ỷ lại, bà con đã chủ động tìm hướng làm ăn. Việc hỗ trợ nhà ở, sinh kế vì thế phát huy hiệu quả thiết thực hơn.

Gia đình ông Sùng Sái Say sau khi được hỗ trợ bò sinh sản đã biết cách chăm sóc, nhân đàn, tích lũy vốn để mở rộng quy mô. Đến cuối năm 2025, gia đình ông chính thức thoát nghèo.

Cùng với đó, bà Cháng Thị Máy cũng thay đổi cách nghĩ, cách làm. Từ chỗ loay hoay với cái nghèo, nay gia đình bà tập trung phát triển chăn nuôi, chủ động sản xuất để duy trì thu nhập ổn định.

Điều đáng ghi nhận ở Há Lìa không chỉ là những mô hình sinh kế hiệu quả, mà là sự chuyển biến trong ý thức tự vươn lên. Người dân bắt đầu học hỏi lẫn nhau, nhìn vào những tấm gương, mô hình mẫu tốt để làm theo. Giai đoạn triển khai xây dựng nhà văn hóa thôn, bà con đã tự nguyện đóng góp hàng trăm ngày công, thể hiện tinh thần chủ động và trách nhiệm cộng đồng.

Khi người dân đã hiểu, đã tin và biết cách làm, các chính sách hỗ trợ mới thực sự phát huy hiệu quả. Mục tiêu giảm thêm hộ nghèo trong những năm tới vì thế trở nên khả thi hơn, dù điều kiện vùng cao còn nhiều khó khăn.

Bước sang giai đoạn mới 2026 – 2030, với định hướng từ Nghị quyết số 257/2025/QH15, Há Lìa tiếp tục được ưu tiên đầu tư về hạ tầng, sinh kế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Trong đó, việc duy trì và nâng cao hiệu quả giảm nghèo thông tin sẽ tiếp tục là nền tảng quan trọng.

Từ một vùng đất từng bị “bủa vây” bởi đói nghèo và thiếu thông tin, Há Lìa hôm nay đang cho thấy một hướng đi rõ ràng, người dân được tiếp cận thông tin, thay đổi nhận thức và chủ động hành động, hành trình thoát nghèo sẽ bền vững hơn.

Thời gian tới, với việc tiếp tục tăng cường truyền thông cơ sở theo hướng thiết thực, phù hợp với đặc thù vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời đầu tư đồng bộ hạ tầng thông tin, nâng cao kỹ năng số cho người dân, Há Lìa sẽ có thêm động lực để củng cố kết quả giảm nghèo bền vững. Giảm nghèo thông tin là giải pháp lâu dài, giúp vùng cao thu hẹp khoảng cách phát triển và vươn lên mạnh mẽ.