Ở những xóm ấp còn nhiều khó khăn của xã Long Hiệp (Vĩnh Long), hành trình giảm nghèo đang bắt đầu từ một yếu tố tưởng chừng vô hình: thông tin. Với phụ nữ Khmer, khi được tiếp cận nguồn thông tin chính thống, kịp thời, cánh cửa thay đổi nhận thức và cải thiện cuộc sống dần mở ra.

Theo đó, triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, công tác giảm nghèo về thông tin tại địa phương được chú trọng. Thông qua các kênh truyền thông cơ sở, đặc biệt là vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ, nhiều nội dung thiết yếu đã đến gần hơn với hội viên, từ chính sách, pháp luật tới kiến thức đời sống, sản xuất và chuyển đổi số.

Một điểm nhấn là hoạt động tuyên truyền pháp luật dành cho phụ nữ Khmer. Theo bà Trầm Thị Xuân Thủy, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Long Hiệp, thời gian qua, Hội đã xây dựng nhiều mô hình gắn với đời sống. Các mô hình như “Tuyên truyền phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết”, “Giáo dục con em không vi phạm pháp luật”, “Tổ tự quản vệ sinh môi trường”, vận động tham gia bảo hiểm xã hội… đã hình thành mạng lưới truyền thông gần dân, sát thực tế.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào những vấn đề thiết thân như Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật An toàn giao thông, quy định về bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe, giáo dục con cái. Khi được tiếp cận đầy đủ, hội viên phụ nữ dần hình thành thói quen tìm hiểu pháp luật, biết cách ứng xử phù hợp trong đời sống.

W-phụ nữ vĩnh long.jpg
Thông tin được cung cấp đúng, trúng và kịp thời giúp phụ nữ Khmer thoát khỏi tâm thế thụ động.

Các hình thức truyền thông được triển khai linh hoạt, phù hợp với đặc thù cộng đồng Khmer. Hội Phụ nữ tổ chức sinh hoạt chi tổ hội, tuyên truyền nhóm nhỏ, sinh hoạt chuyên đề, đối thoại trực tiếp. Trong đó, đối thoại trực tiếp mang lại hiệu quả cao nhờ tính gần gũi, dễ trao đổi, giúp hội viên hiểu rõ và áp dụng ngay vào thực tế.

Việc sử dụng song ngữ Việt – Khmer trong truyền thông giúp xóa bỏ rào cản ngôn ngữ, tạo điều kiện để phụ nữ tiếp cận thông tin một cách thuận lợi. Bên cạnh đó, các nền tảng số như Zalo, Facebook cũng được tận dụng để lan tỏa nội dung tuyên truyền, từng bước đưa chuyển đổi số đến gần hơn với người dân.

Thông tin về y tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống dịch bệnh được cập nhật thường xuyên, giúp phụ nữ chủ động hơn trong việc bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình. Những kiến thức về khoa học – kỹ thuật trong sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt cũng được phổ biến, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế hộ gia đình.

Ở lĩnh vực việc làm và sinh kế, thông tin về các chương trình hỗ trợ, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm được truyền tải kịp thời, giúp phụ nữ có thêm cơ hội lựa chọn hướng đi phù hợp. Nhiều hội viên phụ nữ ở địa phương đã mạnh dạn tham gia các mô hình kinh tế nhỏ, cải thiện thu nhập và từng bước ổn định cuộc sống.

Đặc biệt, việc tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số đã mở ra hướng tiếp cận mới cho phụ nữ Khmer. Từ đăng ký giấy tờ, tra cứu thông tin đến tham gia các chương trình hỗ trợ, người dân dần quen với môi trường số, giảm phụ thuộc vào các phương thức truyền thống.

Thực tế tại xã Long Hiệp cho thấy, khi thông tin được cung cấp đúng, trúng và kịp thời, phụ nữ Khmer đã dần thoát khỏi tâm thế thụ động. Từ chỗ ít tiếp cận chính sách, nhiều hội viên nay đã chủ động tìm hiểu, mạnh dạn tham gia các chương trình hỗ trợ, từng bước khẳng định vai trò trong gia đình và đời sống xã hội.

Những thay đổi về nhận thức đã kéo theo chuyển biến rõ rệt trong hành động. Đời sống người dân xã Long Hiệp từng bước ổn định, các giá trị văn hóa được gìn giữ, an ninh trật tự được đảm bảo. Quan trọng hơn, "khoảng trống thông tin" từng tồn tại trong cộng đồng đang dần được lấp đầy, tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu giảm nghèo bền vững tại địa phương.