Là tỉnh miền núi có nhiều thôn, bản vùng sâu, vùng xa, Tuyên Quang xác định để giảm nghèo, ngoài nâng cao thu nhập phải xóa bỏ tình trạng “nghèo thông tin”. Chuyển đổi số từ hạ tầng viễn thông đến truyền thanh thông minh, cùng việc đào tạo kỹ năng, đang trở thành công cụ quan trọng để người dân tiếp cận tri thức, tự vươn lên phát triển kinh tế.

Trước đây, tại nhiều địa bàn xa xôi, đồng bào dân tộc thiểu số gặp khó khăn trong nắm bắt chủ trương, chính sách hay tiếp cận các mô hình sản xuất hiệu quả do hạ tầng hạn chế. Việc thiếu thông tin khiến người dân dễ rơi vào vòng nghèo đói kéo dài hoặc chưa thể áp dụng các phương thức sản xuất tiên tiến. Vì vậy, tỉnh xác định giảm nghèo thông tin chính là bước then chốt trong giảm nghèo đa chiều.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, Tuyên Quang càng nỗ lực đẩy mạnh công tác này. Internet và công nghệ số giúp thu hẹp khoảng cách tiếp cận thông tin giữa miền núi và miền xuôi, giữa các vùng, các nhóm dân cư.

Tỉnh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó đầu tư hạ tầng số được coi là bước đi tiên phong. Toàn tỉnh hiện có khoảng 1.332 trạm BTS, phủ sóng cơ bản khắp các khu dân cư, giúp người dân tiếp cận Internet, dịch vụ công trực tuyến, cũng như các nền tảng học tập và sản xuất.

W-Giảm nghèo.png
Tuyên Quang nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cơ sở trong công tác giảm nghèo thông tin.

Hạ tầng viễn thông được mở rộng đã tạo nền tảng để thông tin đến từng hộ dân. Đồng thời, tỉnh hiện đại hóa hệ thống truyền thanh cơ sở: từ truyền thanh FM truyền thống, nhiều xã chuyển sang truyền thanh thông minh không dây, ứng dụng các phần mềm sản xuất nội dung hiện đại.

Bên cạnh đó, Tuyên Quang chú trọng nâng cao năng lực cán bộ cơ sở. Trong 5 năm qua, tỉnh đã bố trí hơn 15,3 tỷ đồng cho Tiểu dự án giảm nghèo về thông tin; tổ chức 28 lớp tập huấn cho hơn 2.136 cán bộ xã và cán bộ phụ trách truyền thanh; biên soạn và phát hành gần 100 nghìn tài liệu tuyên truyền về giảm nghèo và kỹ năng sản xuất.

Qua các nền tảng số, hệ thống thông tin cơ sở và mạng xã hội, các chủ trương, chính sách giảm nghèo, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, thông tin thị trường được truyền tải trực tiếp tới từng hộ dân. Nhiều hộ nghèo, cận nghèo đã mạnh dạn thay đổi tư duy sản xuất nhỏ lẻ, áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi và chế biến nông sản. Một số hộ biết tận dụng nền tảng số để quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường, nâng cao thu nhập và giảm phụ thuộc vào hỗ trợ trực tiếp của Nhà nước.

Tiêu biểu, tại xã Hồng Thái, nhiều hộ dân người Dao trước đây thuộc diện hộ nghèo đã chuyển từ trồng ngô, lúa nương năng suất thấp sang trồng lê và phát triển du lịch sinh thái. Người dân được tập huấn kỹ thuật chăm sóc cây lê theo hướng an toàn, áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất. Vào mùa hoa lê nở, họ kết hợp làm du lịch: mở homestay, bán nông sản và sản phẩm địa phương. Một số hộ còn sử dụng Facebook, Zalo, TikTok để quảng bá hình ảnh “mùa hoa lê Na Hang”, bán lê tươi, mật ong, đặc sản vùng cao.

Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm từ 23,45% xuống còn 10,19%, tốc độ giảm bình quân 4,42%/năm, vượt kế hoạch. Vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 37,31% xuống còn 16,04%.

Nhờ những nỗ lực phủ kín “vùng lõm” thông tin, Tuyên Quang không chỉ giúp người dân tiếp cận tri thức, kỹ thuật và thị trường mà còn mở ra cơ hội để họ tự tin thay đổi cuộc sống. Giảm nghèo thông tin giúp từng hộ dân, từng thôn bản vươn lên, áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nâng cao thu nhập và hướng tới phát triển kinh tế ổn định. Câu chuyện này minh chứng rõ ràng: khi thông tin được chia sẻ đầy đủ và kịp thời, người dân miền núi không còn là những “người bị bỏ lại phía sau” mà chính là những chủ thể chủ động làm giàu và xây dựng tương lai bền vững cho chính mình và cộng đồng.

Giai đoạn 2025 - 2030, Tuyên Quang đặt mục tiêu giảm 3 - 4% tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm, tập trung vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tiếp tục phủ kín “vùng lõm sóng”, mở rộng trạm BTS, nâng chất lượng 4G và triển khai thử nghiệm 5G tại một số trung tâm. Chú trọng hoàn thiện hệ thống truyền thanh số, phấn đấu 100% đài truyền thanh cấp xã vận hành bằng công nghệ thông minh; mở rộng đào tạo kỹ năng số cho người dân, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp số, du lịch số và thương mại điện tử.