gian lận thi cử

Cập nhập tin tức gian lận thi cử

"Về nhà đi con" được dự đoán vào đề Ngữ văn THPT Quốc gia 2019

Trong lúc đợi con làm thủ tục dự thi kỳ thi THPT Quốc gia 2019 , nhiều phụ huynh cũng "tay bắt mặt mừng" chia sẻ những câu chuyện bên...

Nhận biết thí sinh sử dụng thiết bị công nghệ cao gian lận thi cử

Để tránh "lọt" các thiết bị công nghệ cao vào phòng thi, công an TP Hà Nội đã hướng dẫn các cán bộ coi thi cách nhận biết thiết bị giúp thí sinh...

Sơn La có thêm phó giám đốc Sở Giáo dục trước kỳ thi quốc gia

- Ngay trước khi kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 bắt đầu, Sở GD-ĐT Sơn La có thêm một phó giám đốc mới là ông Nguyễn Huy Hoàng, nguyên Bí thư huyện ủy Vân Hồ.

Bộ trưởng GD&ĐT nhắc giám thị lưu ý thiết bị công nghệ gian lận thi cử

Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ lưu ý giám thị cần chú ý các thiết bị công nghệ cao tinh vi, tránh để thí sinh đưa vào phòng thi rồi mới xử lý sẽ rất phức tạp.

Thi THPT quốc gia 2019: Công an Hà Nội chỉ cách nhận biết thiết bị gian lận thi cử

ictnews Phòng an ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an TP.Hà Nội vừa có hướng dẫn cách nhận biết một số thiết bị công nghệ cao có thể được sử dụng để gian lận trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.

Giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La bị cách tất cả các chức vụ trong Đảng

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật ông Hoàng Tiến Đức, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng.

Cảnh cáo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang để xảy ra gian lận thi cử

 - Ngày 18/6, Tỉnh ủy Hà Giang đã ban hành kết luận về xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Qúy và ông Sử.

Kỷ luật Phó Chủ tịch UBND và nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hà Giang

Tỉnh ủy Hà Giang ban hành kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Đức Quý và ông Vũ Văn Sử.

Phát hiện 2 website rao bán thiết bị gian lận ngay trước kì THPT quốc gia 2019

ictnews Theo thông tin từ Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội, qua rà soát các trang web, Công an Thành phố đã phát hiện 2 website rao bán các thiết bị gian lận như bút gắn camera, đồng hồ quét camera... tại quận Cầu Giấy; đã phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường xử lý.

Hàng triệu sinh viên gian lận từ dịch vụ viết luận văn thuê

Hàng triệu sinh viên sử dụng dịch vụ viết bài thuê đã tạo ra một nhu cầu lớn khiến một loạt “nhà máy” sản xuất luận văn giả xuất hiện. Gian lận này có thể lớn hơn nhiều so với vụ bê bối tuyển sinh đại học gần đây của Mỹ.

Triệt phá đường dây gian lận trước kỳ thi đại học khốc liệt nhất thế giới

Công an Trung Quốc mới đây đã triệt phá một đường dây gian lận trước kỳ thi đại học Gaokao (Cao Khảo) của quốc gia này, bắt đầu ngày 7/6.

Đề nghị xử lý những phụ huynh có con được nâng điểm ở Hà Giang

Công an tỉnh Hà Giang đã có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền có hình thức xử lý phù hợp tùy theo tính chất, mức độ đối với những phụ huynh có con được nâng điểm tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

3 vụ gian lận thi cử công nghệ cao chấn động 2018: "Đồ nghề" siêu nhỏ, nhắc bài 150 triệu đồng/lần

Cùng điểm lại những vụ gian lận thi cử đã khiến dư luận năm qua phải giật mình về quy mô cũng như mức độ chơi lớn.

Vì sao Hà Giang có ít cán bộ bị truy tố hơn Sơn La trong gian lận thi cử?

-Hà Giang chính là nơi đầu tiên phăt hiện gian lận. Trong số thí sinh được nâng điểm có cả con bí thư Triệu Tài Vinh. Vậy tại sao địa phương này lại có ít cán bộ bị truy tố hơn Sơn La?

Đề nghị truy tố 5 bị can trong vụ gian lận thi cử ở Hà Giang

 - Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, đề nghị truy tố 5 bị can trong vụ gian lận thi cử.

Đề nghị kỷ luật Giám đốc Sở Giáo dục Sơn La

UB Kiểm tra TƯ đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La Hoàng Tiến Đức do có vi phạm trong tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

Cảnh cáo Phó Chủ tịch Sơn La trong vụ gian lận thi cử

Liên quan đến vụ gian lận thi cử, UB Kiểm tra TƯ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo với ông Phạm Văn Thuỷ - Phó Chủ tịch tỉnh Sơn La.

Nhờ dư luận mà lãnh đạo Sơn La không phạm sai lầm

- Những diễn biến trên cho thấy, Sơn La cũng đã có thái độ cầu thị và quyết tâm xử lý vụ việc tiêu cực nghiêm trọng này. Còn hai tỉnh khác thì sao?

Chưa đủ căn cứ kết luận đưa nhận tiền tỷ nâng điểm ở Sơn La

"Cơ quan điều tra chưa có đủ căn cứ để kết luận có việc đưa nhận tiền. Hiện chúng tôi đang đấu tranh để làm rõ chứng cứ", Chánh Văn phòng Bộ Công an khẳng định.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhận trách nhiệm vụ gian lận thi cử

Nhắc tới vụ gian lận thi cử, Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ nói: Với trách nhiệm cá nhân là Bộ trưởng, phụ trách ngành, tôi xin nhận trách nhiệm, thiếu sót ở một số công việc.