gian lận thi cử

Cập nhập tin tức gian lận thi cử

Khởi tố bổ sung 2 bị can đưa nhận hối lộ vụ gian lận điểm thi

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xác định bị can Đỗ Mạnh Tuấn đã có hành vi Nhận hối lộ để tác động vào điểm thi.

Vụ gian lận điểm thi, VKSND tối cao dự định điều tra tội đưa nhận hối lộ

Cơ quan điều tra của VKSND tối cao đang định điều tra về tội đưa nhận hối lộ, khởi tố bổ sung 7 đối tượng trong vụ gian lận điểm thi ở Sơn La.

 

Chuyện văn bản pháp quy “thò ra thụt vô” hay kỉ cương phép nước không nghiêm?

 - Bộ Giáo dục – Đào tạo (GD-ĐT) ra thông báo hủy quyết định xem xét kỷ luật 13 cán bộ liên quan đến vụ gian lận thi năm 2018 ngày 9/9/2019.

Khiển trách 4 đảng viên ở Hòa Bình có con được nâng điểm thi

UB Kiểm tra Huyện ủy Kim Bôi (Hòa Bình) họp xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 4 cán bộ, đảng viên có con được nâng điểm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

Bộ Giáo dục hủy quyết định xem xét kỷ luật 13 cán bộ liên quan gian lận thi cử 2018

- Theo nguồn tin của VietNamNet, ngày 9/9, Bộ GD-ĐT đã thông tin về việc hủy bỏ quyết định xem xét, xử lý trách nhiệm trong công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 với 13 công chức của Bộ.

 

15 phụ huynh Hòa Bình có con được nâng điểm thi bị đề nghị kỷ luật

- 15 đảng viên bao gồm phó giám đốc, trưởng phòng, phó trưởng phòng… tới nhân viên lái xe ở các sở, ngành Hòa Bình bị yêu cầu kỷ luật Đảng vì có con được nâng điểm thi THPT quốc gia 2018.

Ông Hoàng Tiến Đức bị bãi nhiệm chức danh ủy viên UBND tỉnh Sơn La

Việc bãi nhiệm chức danh thành viên UBND tỉnh đối với ông Hoàng Tiến Đức vừa được thông qua tại kỳ họp HĐND tỉnh Sơn La.

Tranh cãi vì "độc chiêu" trị học sinh quay cóp

Một thầy giáo Mexico đang gây tranh cãi nảy lửa vì buộc các học sinh trung học phải đội thùng các-tông lên đầu để ngăn cản họ quay cóp và gian lận khi thi cử.

90 người bị triệu tập đến phiên xử vụ gian lận điểm thi ở Sơn La

TAND tỉnh Sơn La ra quyết định đưa vụ gian lận điểm thi THPT Quốc gia năm 2018 tại tỉnh này ra xét xử vào ngày 16/9.

Xem xét kỷ luật 13 công chức Bộ Giáo dục sau gian lận thi cử

 - Nhiều Cục trưởng, Vụ trưởng, Chánh thanh tra của Bộ GD-ĐT đã bị xem xét kỷ luật sau vụ tiêu cực gian lận thi cử tại Hà Giang, Sơn La, Hoà Bình.

Giám đốc Sở Giáo dục Hòa Bình xin nghỉ chữa bệnh dài hạn

- Ông Bùi Trọng Đắc, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình - người đang bị đề nghị cách chức vì để xảy ra tiêu cực thi THPT quốc gia năm 2018 - đã có đơn xin nghỉ chữa bệnh dài hạn.

Xử lý tiêu cực thi cử ở Hà Giang thế là xong?

 - Đến nay những cán bộ lãnh đạo hàng đầu tỉnh Hà Giang và tất cả cán bộ của tỉnh này có con được nâng điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2018 vẫn “bình an vô sự”.

Hòa Bình đề nghị cách chức giám đốc Sở Giáo dục để xảy ra tiêu cực thi cử

- Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hoà Bình đã đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật Cách chức đối với ông Bùi Trọng Đắc, Giám đốc Sở GD-ĐT vì để xảy ra vụ tiêu cực thi THPT quốc gia tại tỉnh này.

Hòa Bình công bố các giám đốc có con được nâng điểm thi

- Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình vừa yêu cầu xem xét, kỷ luật 5 cán bộ có con được nâng điểm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, trong đó có hai giám đốc sở, một phó cục trưởng.

Gian lận điểm thi ở Hòa Bình, kỷ luật Phó chủ tịch UBND tỉnh

Ngày 31/7, BCH Đảng bộ tỉnh Hòa Bình đã họp xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý.

Hòa Bình khai trừ Đảng 2 cán bộ nâng điểm thi THPT Quốc gia

 Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Hoà Bình đã xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Quang Vinh và bà Diệp Thị Hồng Liên vì liên quan gian lận thi THPT quốc gia 2018.

 

Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình trả lại giá trị, Gia Lai và Cần Thơ tăng điểm ấn tượng môn Toán

- GS Nguyễn Văn Tuấn, Viện Garvan, Australia, nhận định giá trị điểm thi của 3 tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang đã được trả lại. Năm 2019, hai tỉnh Gia Lai và Cần Thơ có sự tăng trưởng ấn tượng đặc biệt ở môn Toán.

Trả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ nâng điểm ở Hà Giang

Hôm nay, TAND tỉnh Hà Giang cho biết đã ra quyết định trả hồ sơ vụ gian lận trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 ở tỉnh này.

Bí ẩn tiền tỷ đưa, nhận trong vụ sửa, nâng điểm ở Sơn La

Liên quan đến lời khai trong việc đưa, nhận tiền tỷ trong vụ sửa, nâng điểm ở Sơn La, VKS cho rằng không đủ căn cứ chứng minh.

‘Để lâu hóa bùn’

 - Thôi thì ba mươi sáu chước, chước "xin nhận trách nhiệm về những thiếu sót" là thượng sách, bởi từ mấy chục năm nay đã có ai mất chức vì “xin chịu trách nhiệm” đâu. Thật nhẹ nhàng, thật thanh thản.