Bốn 'nhà leo núi' Olympia trước giờ chung cuộc

Giống như năm 2011, kịch bản chung kết Olympia 2012 lại là sự góp mặt của ba chàng trai và một bạn nữ. Mỗi bạn một sở trường và thế mạnh riêng.

Những nghề 'giúp việc' hái ra tiền

 Có những công việc khá vất vả và có vẻ tầm thường, tuy nhiên mức lương mà bạn nhận được sẽ làm bạn phải ngạc nhiên. Đôi khi chỉ cần cố gắng làm thêm giờ hay hết lòng bảo vệ họ, phần thưởng cho bạn sẽ là không giới hạn.

Yêu cầu học sinh viết thư tuyệt mệnh để rèn sáng tạo

Một ngôi trường đã phải lên tiếng xin lỗi sau khi yêu cầu học sinh viết một lá thư vĩnh biệt gửi tới các bà mẹ.

Hai câu chuyện bất ngờ về lòng tốt

Có khi nào trong guồng quay hối hả của cuộc sống mưu sinh, bạn dừng lại và suy nghĩ về những gì đã qua? Bất chợt, bạn nhận ra những gì mình đã làm được và chưa làm được. Khi ấy có lẽ bạn sẽ thấy mình sống tốt hơn...

Độc giả hiến cách thi tốt nghiệp hết nóng

"Nêu tổ chức phân loại học sinh từ nhỏ. Các môn thi tốt nghiệp cần công bố sớm. Không nên dùng tỉ lệ học sinh đổ tốt nghiệp làm tiêu chí thi đua...." đó là ý kiến của độc giả Nguyễn Thành Công (Yên Bái).

Thủ khoa 11 tuổi và bài văn điểm 10

Ngày 21/6, thầy Nguyễn Xuân Khang - Hiệu trưởng Trường THCS Marie Curie Hà Nội cho biết, kỳ thi tuyển sinh năm 2012 có 1 học sinh khi em đạt điểm tuyệt đối hai môn Văn (10 điểm) và Toán (11 điểm). Em là Nguyễn Nga Nhi (SBD 711).

Bức ảnh 'Con tìm Mẹ' trên Facebook gây xúc động

Dòng trạng thái đầy tâm trạng của Quân là lời cảnh tỉnh cho không ít teen đã vô tình bỏ bê gia đình và làm cho người thân buồn rầu đến mức phải bỏ nhà đi.

Đưa 'thế hệ gấu bông' vào đề thi lớp 10

Đề thi Ngữ văn vào lớp 10 năm nay tại TP.HCM được học sinh đánh giá vừa sức và có yếu tố thực tế. Còn ở Hà Nội, đề thi được đánh giá “an toàn”, nhưng nhiều HS vẫn nhăn mặt.

ĐHQG Hà Nội mong được đối thoại với Thanh tra Chính phủ

 Liên quan đến kết luận của Thanh tra Chính phủ (TTCP) - Giám đốc ĐHQG Hà Nội - GS Mai Trọng Nhuận đã có văn bản kiến nghị xem xét lại kết luận này.

Văn hoá nể nang giết chết giáo dục

 TS Hoàng Tuyết, ĐH Sư phạm TP.HCM cho rằng, văn hoá nể nang, nể tình của người Việt trong môi trường giáo dục làm hại học trò nhiều hơn, không giúp cho trò thực học.

Những câu chuyện đồng cảm với 'giáo sinh mầm non'

 Hàng trăm ý kiến phản hồi của độc giả đã gửi về tòa soạn sau bài báo “Ký sự sởn da gà của cô giáo mầm non” phản ánh thực trạng về các cô trông trẻ. Không ít độc giả đã không cầm được nước mắt.

10 người trẻ có ảnh hưởng nhất thế giới

 Những gương mặt ấn tượng này là bằng chứng sống cho thấy người trẻ có thể thay đổi thế giới.

Thầy Khoa: "Chưa thấy Bộ trưởng Luận quyết chống tiêu cực"

Trao đổi với VietNamNet sau kết luận Đồi Ngô - thầy Đỗ Việt Khoa cho rằng, mới chỉ thấy nguyên Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân có quyết tâm chống tiêu cực, còn chưa thấy điều đó ở Bộ trưởng đương nhiệm Phạm Vũ Luận.

Tốt nghiệp trên 90%, thực chất không thế

 Ý kiến của một học sinh lớp 12 tham dự diễn đàn "thi tốt nghiệp giữ hay bỏ?". Từ thực tế học và thi học sinh nêu quan điểm "nếu không bỏ thi tốt nghiệp thì phải tạo hướng mới ít áp lực hơn..."

Có nên tiếp tục đổ tiền cho thi tốt nghiệp?

"Nếu việc thi tốt nghiệp THPT không còn có ý nghĩa và tác dụng đối với quản lý giáo dục thì tại sao chúng ta lại phải tiếp tục đổ tiền của, công sức để tổ chức thi này hàng năm nữa"- ý kiến của độc giả Đặng Văn Huấn

Đáng chú ý

Từ Đồi Ngô, Bộ Giáo dục cần xem lại 'Hai không'

“Có người nói với tôi rằng, đâu chỉ có một Đồi Ngô ở Bắc Giang, mà có cả một “rừng ngô” trong cả nước” - đó là cách so sánh của Giáo sư Nguyễn Lân Dũng khi trả lời VietNamNet về kì thi tốt nghiệp PTTH năm 2012.

Người tố tiêu cực Đồi Ngô phản pháo

 Nhận kết luận của Sở GD-ĐT Bắc Giang, giáo viên – người cung cấp clip tiêu cực ở Trường THPT dân lập Đồi Ngô, huyện Lục Nam cho biết: “tôi thực sự thất vọng và buồn”. Theo anh thì cách xử lý của sở chưa "hợp tình, hợp lí".

97,63% học sinh cả nước tốt nghiệp THPT 2012

Chiều 19/6, Bộ GD-ĐT đã có báo cáo Kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2012. Theo đó cả nước có 963.051 thí sinh, tỉ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 97,63% (tăng 1,91% so với năm 2011).

Xem tân cử nhân học chăm sóc người chết

 Theo quan niệm của người Trung Quốc, những công việc trong nhà tang lễ sẽ mang lại những điều không may. Tuy nhiên, gần đây ngành công nghiệp này lại đang thu hút nhiều tân cử nhân.

Thi không thực chất thì bỏ sẽ hơn?

TS Vũ Thị Phương Anh - Hiệp hội các trường ngoài công lập Việt Nam nêu ý kiến. Với hầu hết các địa phương kết quả tốt nghiệp đều trên 99% - theo bà đó là quy luật, bao giờ năm nay cũng cao hơn năm trước.

Thiện nguyện vì “những chú lính chì dũng cảm” như Thiện Nhân

Sinh viên đại học British University Vietnam (BUV) đã cùng chung tay tham gia hoạt động tình nguyện trong chương trình từ thiện “Phẫu thuật tái tạo bộ phận sinh dục cho trẻ em không may” trong “Hành trình bé Thiện Nhân” đầu tháng 6 vừa qua.

Trường 0% nay đã có 100% học sinh đỗ tốt nghiệp

 Sau 5 năm, từ tỷ lễ đỗ tốt nghiệp là 0%, đến năm 2012, Trường THPT Đinh Tiên Hoàng, huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi đã có 100% thí sinh "qua cửa phóng sinh".

Ký sự sởn da gà của cô giáo mầm non

Mắng, quát, hét rồi...rú lên với bé trong mắt cô là "thằng tự kỷ" khiến tôi sởn da gà. Ấn tượng đọng lại trong lòng tôi - cô giáo mầm tương lai là sự thật kinh hoàng "học" được từ bậc "tiền bối" đi trước.

Nền giáo dục đẩy học sinh tới chỗ phải vong thân

 Tự đáy lòng, tôi cảm thấy biết ơn người bạn nhỏ can đảm đã dám cầm camera ghi lại sự thật phũ phàng về một nền giáo dục đang đẩy học sinh tới chỗ phải vong thân.

'Tôi đồng ý không bỏ thi tốt nghiệp'

 “Nên chăng cần thay đổi các môn thi thì sẽ tránh được việc học tủ học vẹt, đến mức mà học sinh không thể viết 1 lá thư hành chính cho riêng mình” – bạn đọc Nguyễn Hiếu nêu ý kiến có nên bỏ kì thi tốt nghiệp THPT.