Tuổi 18 - đáng giá bao tiền?

Nếu biết sử dụng thời gian, tuổi trẻ và có sự đầu tư đúng đắn vào tri thức thì tuổi 18 của bạn sẽ là vô giá.

Không tạo việc làm cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì sẽ khó thoát nghèo

 - Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH Lê Quân cho rằng, nếu không giải quyết tốt vấn đề việc làm cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì sẽ rất khó để giảm nghèo và thoát nghèo. 

Giới trẻ Huế học nghề từ những nghề thế mạnh địa phương

- Không ít các bạn trẻ ở huyện A Lưới (Thừa Thiên - Huế) sau khi tốt nghiệp các trường ĐH, CĐ nhưng khó khăn trong việc tìm việc làm đã quyết định theo học nghề để có tay nghề chủ động, tạo thu nhập cho gia đình.

Tỷ lệ lao động nông thôn huyện Thanh Trì có việc làm sau đào tạo nghề cao

- Với những biện pháp quyết liệt, đồng bộ, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã đạt được những hiệu quả thiết thực.

 

Doanh nghiệp đào tạo nghề sẽ được ưu đãi thuế

- Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang đề nghị xây dựng Nghị định quy định cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp (GDNN).

35 nghìn lao động nông thôn Cao Bằng được đào tạo nghề sau 10 năm

- Sau 10 năm thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, Cao Bằng đã mở trên 600 lớp đào tạo và dạy nghề được cho 35.000 người.

 

Cần nâng cao chất lượng đào tạo nghề

- Theo Đại biểu Quốc hội Nguyễn Như So, để tăng năng suất lao động cần nâng cao chất lượng đào tạo nghề, tăng hợp tác, liên kết giữa doanh nghiệp và cơ sở đào tạo theo đơn đặt hàng, theo quy hoạch của từng ngành nghề địa phương.

Những thủ khoa không học đại học

Điểm của họ có thể đỗ rất nhiều trường đại học, thậm chí là những trường có tiếng nhưng lại rẽ theo hướng khác. Họ trở thành thủ khoa của những trường nghề năm 2019.

Phát động 2 cuộc thi tăng cường nhận thức về giáo dục nghề nghiệp

 - Ngày 30/10, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phát động cuộc thi viết “Tôi chọn nghề” lần 2 và cuộc thi video clip “Giáo dục nghề nghiệp: Thực học, Thực hành – Vững khởi nghiệp, sáng tương lai”.

Sóc Sơn có 6 cơ sở đào tạo nghề đủ điều kiện

Các khóa đào tạo nghề đã góp phần tạo việc làm và nâng cao đời sống cho người lao động ở Sóc Sơn sau khi học nghề.

“Tuyển dụng 50 nhân viên thì có tới 49 sinh viên trường nghề trúng tuyển”

-“Đào tạo nghề tại Việt Nam đã đến lúc phải hướng tới thực hiện song song 2 “nhà trường”. Một nhà trường gắn với giảng đường, nhưng một nhà trường thứ hai cũng quan trọng không kém, đó chính là doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp phải là một trường nghề”.

Trường nghề đào tạo miễn phí cho người lao động

Trường CĐ Nghề Đà Lạt đào tạo miễn phi cho người lao động có độ tuổi từ 15 trở lên, có hộ khẩu TP. Đà Lạt.

Trường đại học “bắc cầu” đưa sinh viên vào doanh nghiệp

 - “Ngày nay, doanh nghiệp muốn mạnh phải dựa trên nền kinh tế tri thức mạnh. Với chúng tôi, sinh viên không phải là khách hàng. Nhà trường và sinh viên sẽ tạo thành một cộng đồng giúp giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp và xã hội”.

63 tuổi hăm hở làm sinh viên năm 3

-18h khi những con phố lên đèn cũng là lúc người phụ nữ tóc hoa râm bắt đầu chạy xe máy đến trường.

Chương trình đào tạo nghề cho LĐNT: Khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước

Với tỷ lệ giải quyết việc làm cho lao động nông thôn sau đào tạo nghề lên tới gần 87%, chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã khẳng định chủ trương đúng của Đảng, Nhà nước.

Đáng chú ý

Hải Phòng: Dạy nông dân làm nông nghiệp công nghệ cao

 Trung tâm Khuyến nông Hải Phòng đã tổ chức lớp đào tạo nghề cho 70 học viên là lao động nông thôn tại huyện Vĩnh Bảo và huyện Kiến Thụy, Hải Phòng.

Nhiều GS Hàn cho con đứng tên trong các bài báo khoa học

Thông tin con gái của cựu Bộ trưởng Tư pháp Hàn Quốc Cho Kuk được đứng tên là tác giả chính trong một bài báo khoa học về lĩnh vực y khoa khi cô còn là học sinh trung học đã gây phẫn nộ trong dư luận.

Đưa người học đi lao động nước ngoài, trường nghề lo trang bị kỹ năng

- Bên cạnh ngoại ngữ, người lao động đi xuất khẩu nước ngoài hiện còn còn thiếu nhiều kỹ năng như tinh thần việc nhóm, tính tự giác, chủ động công việc...

Sau 10 năm tăng hơn 30% lao động nông thôn qua đào tạo

- Sau 10 năm tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo tăng từ 28% lên 59,5%, trong đó 23% số lao động này có văn bằng chứng chỉ.

Dự kiến có chuẩn chương trình đào tạo cho đủ ngành ĐH vào năm 2023

- Bộ GD-ĐT dự kiến đến năm 2023 sẽ hoàn thành xây dựng và ban hành chuẩn chương trình đối với tất cả các ngành thuộc các lĩnh vực đào tạo của giáo dục ĐH.

100% trường ở Đà Nẵng có chương trình hướng nghiệp năm 2025

 Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2025, 100% trường THCS và THPT có chương trình giáo dục hướng nghiệp gắn với sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của địa phương.

 

Bước rẽ sang trường nghề của sinh viên năm 3

- Đang học năm 3 tại một trường đại học ở TP.HCM, Cao Xuân Giá bỏ ngang rồi đi làm pha chế cà phê. Một năm sau, cậu đăng ký vào học trường nghề, tốt nghiệp loại giỏi và nung nấu xây dựng cho mình thương hiệu cà phê riêng.

Tổ chức hội thi tay nghề để chuẩn bị cho nghề mới, mô hình đào tạo mới

Hôm 25/10, tại Hà Nội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã tổ chức hội thảo “Kỳ thi tay nghề thế giới 2019 - bài học trong đào tạo nghề nghiệp và huấn luyện thí sinh”.

"Sinh viên chúng tôi về nông thôn làm việc đều thành công"

- Tương lai nghề nghiệp, cơ hội phát triển ở khu vực nông thôn rất lớn và mang tính bền vững, nhưng khu vực này lại đang thiếu hụt lao động lành nghề.

Trường công lập đầu tiên của VN vào hệ thống trường Cambridge

 - Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội) chính thức trở thành ngôi trường công lập đầu tiên của Việt Nam được công nhận nằm trong hệ thống trường Cambridge.