Sáng 24/8, tại Trụ sở Chính phủ, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã tiếp Đoàn chức sắc, chức việc Giáo hội Tịnh độ Cư sỹ Phật hội Việt Nam nhân dịp đoàn ra thăm Thủ đô Hà Nội.

Thông tin về tình hình hoạt động của Giáo hội Tịnh độ Cư sỹ Phật hội Việt Nam, Phó Huấn sư Nguyễn Ngọc Ánh cho biết Giáo hội luôn gắn bó, đồng hành cùng dân tộc trong suốt 90 năm hình thành và phát triển với phương châm hành đạo "Tu học-hành thiện-ích nước-lợi dân."

Giáo hội luôn đoàn kết với các tôn giáo trong cả nước, luôn gắn bó hoạt động tôn giáo với chăm lo an sinh xã hội cho đồng bào có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt trong lĩnh vực y tế.

Hiện, Giáo hội có 212 hội quán từ Khánh Hòa đến Cà Mau, mỗi hội quán đều có phòng thuốc nam Phước Thiện với tổng số 1,5 triệu tín đồ và hội viên; 434 chức sắc; 2.688 chức việc; 3.815 y sỹ, y sinh và hơn 10.000 tình nguyện viên công quả thực hiện việc trồng thuốc, sơ chế thuốc, vận chuyển, trao đổi thuốc.

W-thuocnam.png
Phơi thuốc nam tại chùa Tịnh Độ Cần Thơ

Trong nhiệm kỳ 3 (2019-2024), các phòng thuốc nam Phước Thiện đã thực hiện chữa trị cho hơn 16,3 triệu lượt người, phát miễn phí hơn 66,9 triệu thang thuốc… cùng với các hoạt động an sinh xã hội, qua đó đóng góp cho xã hội tương đương với số tiền hơn 2.461 tỷ đồng.

Các hoạt động y tế Phước Thiện của Giáo hội nhằm thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xã hội hóa trong lĩnh vực y tế, góp phần bảo tồn, phát triển nền y học cổ truyền của dân tộc.

Tại các tỉnh, thành phố, chi hội thường xuyên mở các lớp giáo lý căn bản cho tín đồ, hội viên học tập để nắm vững đường lối, phương thức tu học của Giáo hội; mở nhiều khóa giáo lý căn bản, khóa đào tạo, thuyết giảng giáo lý.

Vừa qua, Giáo hội đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội đã sửa đổi bổ sung hiến chương theo Luật Tín ngưỡng tôn giáo; kiện toàn các ban chuyên môn, sửa đổi nội quy, quy chế và bầu ra 19 vị vào Ban Trị sự Trung ương Giáo hội.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang gửi lời chào trân trọng, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc tốt đẹp nhất đến các vị lãnh đạo Giáo hội cùng toàn thể đồng bào Tịnh độ Cư sỹ Phật hội Việt Nam.

Ông Trần Lưu Quang khẳng định Nhà nước luôn thực hiện nhất quán chính sách đại đoàn kết dân tộc, tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân; tạo điều kiện cho đồng bào tôn giáo, chức sắc hoạt động tôn giáo, phát huy nguồn lực tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; đồng thời tin tưởng và mong rằng Giáo hội Tịnh độ Cư sỹ Phật hội Việt Nam, dưới sự hướng dẫn của Ban Trị sự Trung ương sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất của Giáo hội; tăng cường phối hợp với chính quyền, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc các cấp thực hiện tốt hơn nữa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát huy nguồn lực vốn có giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đẩy mạnh các hoạt động tôn giáo gắn với hoạt động an sinh xã hội; chung sức, chung lòng xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển vững mạnh, tinh thần đoàn kết đạo, đời ngày càng bền chặt.

Vào những năm đầu thế kỷ 20, làn sóng chấn hưng đạo Phật ở Việt Nam nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của giới Phật tử. Từ Sài Gòn, Gia Định, phong trào lan rộng tới các vùng đồng bằng sông Cửu Long. Một số tôn giáo mới được hình thành dưới hình thức mới, vừa hoạt động tôn giáo, vừa giúp đỡ dân nghèo; một số tôn giáo phát triển trên nền tảng giáo lý nhà Phật, nhưng được cải tiến ngắn gọn và dễ hiểu để phù hợp với sinh hoạt và trình độ của người dân Nam bộ lúc bấy giờ. Điển hình là Giáo hội Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam (Giáo hội) do Giáo chủ Đức Tông Sư Minh Trí sáng lập, với tôn chỉ hành đạo Phước Huệ Song Tu.

Mục tiêu của Giáo hội nhằm thực hiện chủ nghĩa từ bi, bác ái của nhà Phật, lấy Phòng thuốc nam phước thiện làm phương tiện giúp người, chữa bệnh cho dân, đồng thời, bảo tồn và phát triển nền y học cổ truyển của nước nhà.

Đặc biệt, Giáo hội đã xây dựng mô hình Hội quán, Phòng thuốc nam là trung tâm sinh hoạt cộng đồng, kêu gọi mọi người cùng chung tay BVMT và ứng phó với BĐKH, với các nội dung chính như: Giữ gìn cảnh quan hội quán Xanh - Sạch - Đẹp; mỗi hội quán phải có vườn thuốc nam, mỗi vườn nhà tín đồ nên trồng thuốc nam; khai thác cây thuốc trong thiên nhiên có chừng mực và theo quy định của Giáo hội; thực hành tiết kiệm điện, nước, giảm ăn thịt động vật; không vứt rác, túi ni lông, xác súc vật chết xuống sông, rạch.

Cùng với đó, Giáo hội gương mẫu đi đầu, tuyên truyền việc hạn chế sử dụng túi ni lông và đồ nhựa dùng một lần để gói thuốc, thay vào đó là các loại giấy hoặc bao bì dễ tiêu hủy, có thể tái sử dụng được; thực hiện việc phân loại rác thải tại nguồn và tập kết rác đúng nơi quy định; vận động tín đồ ở nông thôn làm nông nghiệp hữu cơ, hạn chế phân bón hoá học, thuốc trừ sâu, sử dụng phân bón hữu cơ an toàn cho môi trường và sức khỏe con người; xây dựng chi hội Hưng Thắng Tự, Bãi Dâu, TP. Vũng Tàu là Trung tâm Bảo tồn nguồn gen, giống cây trồng dược liệu quý (diện tích hơn 6 ha)…