Một giáo viên mầm non tại Venezuela đã phải thôi việc sau khi bị bắt quả tang trừng phạt một học sinh nam bằng cách châm kim tiêm vào mông cậu bé.

TIN BÀI KHÁC:


Daily Mail cho biết giáo viên này được tin là đã tìm cách để trừng phạt cậu bé (khoảng trừng 4 tuổi) vì cậu đã có hành vi xấu tại một trường tiểu học ở bang Vargas, phía nam Venezuela.

Vụ việc đã trở thành tâm điểm chú ý sau khi đoạn video được đăng tải trên các phương tiện truyền thông nước này.

Đoạn video cho thấy cậu bé hoảng sợ đang bị giáo viên kéo lê khắp phòng học.

Trước mặt các học sinh khác, nữ giáo viên đã tụt quần cậu bé xuống và nói rằng cậu sắp bị tiêm.

Sau đó, giáo viên cầm lấy một vật mà truyền thông địa phương mô tả là một chiếc kim tiêm, sau khi được nhìn thấy dùng vật này cắm liên tiếp vào mông cậu bé khiến cậu hét lên đau đớn.

Nữ giáo viên và đồng nghiệp của cô hiện đang đối mặt với cáo buộc lạm dụng quyền hành và lạm dụng trẻ em. Hiện giáo viên này đã bị đình chỉ công tác trong lúc chờ điều tra.

Có vẻ như đoạn video do một học sinh đang nghịch điện thoại trong lớp ghi lại.

Sầm Hoa