giáo viên mầm non

Cập nhập tin tức giáo viên mầm non

Nhiều chế độ chính sách mới với giáo viên mầm non

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 06/2018/NĐ-CP quy định chính sách cụ thể đối với 4 nhóm đối tượng giáo viên mầm non.

Lương 3 triệu, cô giáo mầm non bỏ nghề sau 1 năm bám trụ

Vừa tròn 22 tuổi, mang trong mình phơi phới nhiệt huyết, kỳ vọng, tin yêu về nghề giáo viên mầm non, Thùy quyết định rời quê lên Thủ đô để thỏa mãn niềm say mê nuôi dạy trẻ.

Hiệu trưởng trường mầm non “mất tích” bí ẩn với số tiền lớn

Đang là hiệu trưởng tại Trường Mầm non xã Tế Lợi (huyện Nông Cống, Thanh Hóa), bà Đỗ Thị Tình bỗng dưng “mất tích” bí ẩn với số tiền lớn.

Giáo viên cắm sổ lương, nợ ngân hàng cho hiệu trưởng vay hàng trăm triệu đồng

Hiệu trưởng hai trường mầm non trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) lấy lý do xây dựng cơ sở vật chất trong trường để mượn hàng trăm triệu đồng của các giáo viên.

Nhà giáo dục khai sinh ra trường mầm non

Là một triết gia về giáo dục, Friedrich Froebel nổi tiếng nhất với việc khai sinh ra khái niệm “trường mầm non”.

Cô giáo biến lớp học thành sân khấu

Để truyền cảm hứng cho trẻ mầm non, cô giáo Bùi Thị Thu Thủy (Trường Mầm non Xuân La, Hà Nội) đã nghĩ cách dàn dựng các hoạt cảnh, vở kịch cho trẻ tham gia, biến giờ học thành các buổi liveshow ca nhạc hay câu lạc bộ khiêu vũ.

Tạm đình chỉ hai cô giáo để trẻ mầm non tử vong trong giờ học

Vì quản lí không chặt, để trẻ tự ra khỏi trường và tử vong ở khoảnh ruộng hoang gần đó, hai cô giáo Trường Mầm non Quảng Thọ đã bị tạm đình chỉ đứng lớp.

Phụ huynh phản ánh cô giáo đánh trẻ 5 tuổi gãy ngón tay

Cháu bé đi học về tay bầm tím và mách bị cô giáo đánh. Gia đình đưa đi khám, bác sỹ bảo bé bị gãy ngón tay út.

Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Hà Tĩnh: "Lương hưu cô giáo 1,3 triệu đồng không sai"

Ông Hoàng Văn Minh - Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Hà Tĩnh - khẳng định "việc tính lương hưu của cô giáo mầm non Trương Thị Lan là hoàn toàn đúng".

Cho trường ĐH ngoài công lập thí điểm đào tạo sư phạm

Bộ GD-ĐT vừa có quyết định cho Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng thí điểm đào tạo ngành giáo dục mầm non trình độ đại học.

Cô giáo mầm non không ngại trực điện thoại phụ huynh dù tối muộn

Xác định theo đuổi sư phạm mầm non, cô giáo Hiền cho rằng giáo viên phải tập làm quen với việc tiếp nhận những cuộc gọi từ phía các phụ huynh về con trẻ kể cả khi tối muộn.

Cho trường cao đẳng xây dựng liên kết đào tạo giáo viên mầm non?

UBND TP.HCM vừa kiến nghị Bộ GD-ĐT cho phép Trường CĐ Xây dựng số 2 kết với Trường ĐH Sư phạm TPHCM để đào tạo một số ngành sư phạm.

Số lượng giáo viên đang tăng, giảm thế nào?

Năm học 2016-2017, số lượng giáo viên (GV) mầm non tăng 26.661 người so với năm học trước. Tuy nhiên, tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ vẫn đang diễn ra ở các địa phương.

TP.HCM cho phép tuyển giáo viên mầm non hộ khẩu ngoài thành phố

HĐND TP.HCM vừa thông qua nghị quyết về chính sách thu hút giáo viên mầm non, trong đó cho phép tuyển giáo viên không có hộ khẩu ở TP.HCM.

Có một mẹ chồng không giống phim: Tự đun nước, gội đầu cho con dâu

Kể về mẹ chồng, chị Nga nói một cách say sưa và đầy tự hào. Chị cho rằng, mình là người phụ nữ may mắn khi có mẹ chồng đầy bao dung và vô cùng tâm lý…

Không thi viên chức, bỗng dưng lọt danh sách trúng tuyển

Hai bà Đ.T.T.N (34 tuổi) và bà P.T.L (23 tuổi) không có tên trong danh sách thông báo đủ điều kiện dự tuyển viên chức mà vẫn trúng tuyển.

Dân mạng phát sốt với clip cô dâu múa trong đám cưới

Clip dài hơn 2 phút ghi lại màn biểu diễn trong đám cưới của một giáo viên mầm non gây chú ý trên mạng.

Đề xuất cần 250 tỷ/năm để giữ chân giáo viên mầm non

UBND TP.HCM vừa có đề xuất gửi HĐND thành phố về chính sách nhằm thu hút và giữ chân giáo viên mầm non công tác tại thành phố. Theo đó UBND thành phố đề xuất mỗi năm cần 250,197 tỷ để giữ chân giáo viên mầm non.

Cô giáo mầm non múa với học trò trong lễ cưới của mình

Clip cô giáo mầm non múa với học trò trong lễ cưới của mình thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Điều chuyển giáo viên mầm non: Kiểm soát chặt chất lượng đầu vào

Một việc hệ trọng của ngành giáo dục sắp tới là sắp xếp lại 27.000 giáo viên dôi dư, trong đó sẽ chuyển giáo viên phổ thông sang dạy mầm non.