Thời tiết TP Hạ Long hôm nay (2/9) nắng nóng. Từ 16h, tại bãi biển Bãi Cháy dòng người ùn ùn đổ về để tắm giải nhiệt. Lượng người đông đến nỗi dọc hai bên 3km đường bao biển xe ô tô nối đuôi nhau ken kín, không có chỗ đỗ.

Lực lượng xe cảnh sát trật tự phân làn, mở loa hết cỡ yêu cầu ô tô đỗ sai quy định hai bên lề đường phải di chuyển nhưng các xe không nhúc nhích...

Một phần bãi biển Bãi Cháy có rất đông du khách đổ về tắm biển

Theo báo cáo, ngày đầu nghỉ lễ dịp 2/9, Quảng Ninh đón hơn 5 vạn lượt khách. Tỷ lệ lấp đầy các khách sạn đạt khoảng 60-70%.

Lý giải của các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch, lượng khách không tăng đột biến như các kỳ nghỉ lễ khác là do phần lớn du khách và các đoàn lớn học sinh, sinh viên đã đến trong dịp hè vừa qua.

Bãi cát kín người đi dạo, nghỉ ngơi sau khi tắm biển
Toàn bộ ghế ngồi trên bờ đã được thuê hết với giá gần 100.000 đồng/ghế

Thời điểm này, chủ yếu du khách đi theo nhóm nhỏ, hoặc người dân tại địa phương đưa con đến tham quan, trải nghiệm trước khi bước vào năm học mới.

Dự báo những ngày tới, lượng khách sẽ tăng, tập trung ở các điểm tham quan, du lịch nổi tiếng của Quảng Ninh. 

Thuỷ triều xuống khiến nước biển không được trong xanh nhưng vẫn có rất đông người tắm giải nhiệt
Một số trò chơi mạo hiểm hút khách, xuồng cano kéo dù và phao chuối hút khách
Trên bãi cát, có nhiều lều trại của du khách đi theo gia đình dựng lên để nghỉ ngơi
Trẻ nhỏ được người thân đưa đi tắm biển vì thời tiết ở Hạ Long dịp nghỉ lễ oi bức
Một số ki-ốt bán nước uống, đồ ăn nhanh đông khách bởi có chỗ ngồi trên bãi biển
Khu vực tắm tráng phải xếp hàng, vé tắm tráng 15 nghìn/người
Xe cảnh sát trật tự luôn mở loa yêu cầu xe ô tô đỗ sai quy định ở hai bên đường