Chiều 8/12, UBND tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2024.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy nhận định, năm 2024 là năm thứ 4 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 và Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng, trong bối cảnh dự báo có nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi các cấp, ngành nâng cao trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, năng động, sáng tạo, đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra. Đây sẽ là tiền đề vững chắc đưa Hà Nam bước vào giai đoạn phát triển mới.

Các địa phương đẩy mạnh phát triển công nghiệp, trọng tâm là công nghiệp công nghệ cao, hỗ trợ, chế biến, chế tạo và dịch vụ phục vụ phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững; đồng thời đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ; phát triển du lịch gắn kết, hợp tác với các tỉnh, thành phố trong vùng để hình thành các chuỗi du lịch - dịch vụ liên tỉnh.

ha-nam-2024-1.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. 

Tỉnh cũng cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Phấn đấu hết năm 2024, toàn tỉnh Hà Nam có ít nhất 50 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành thực hiện quản lý thu chi ngân sách hiệu quả, đảm bảo nguồn lực thực hiện nhiệm vụ chi; tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường; tập trung phòng chống, kiểm soát dịch bệnh; tiếp tục tăng cường bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; bảo đảm an sinh xã hội.

Năm 2023, bám sát sự chỉ đạo toàn diện của tỉnh ủy, sự điều hành chủ động, quyết liệt của UBND tỉnh cùng sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh Hà Nam cơ bản giữ được ổn định và phát triển.

Tổng sản phẩm trong tỉnh tăng trưởng 9,41%, là tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao thứ 5 vùng đồng bằng sông Hồng và thứ 8 toàn quốc. Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng cao; các ngành thương mại, dịch vụ từng bước được phục hồi.

Công tác thu hút đầu tư đạt kết quả tốt. Tỉnh đã hoàn thiện thủ tục đầu tư, khởi công xây dựng nhiều dự án giao thông lớn, liên kết vùng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Văn hóa xã hội có nhiều hoạt động tiến bộ; an sinh xã hội bảo đảm, đời sống nhân dân được cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tổ chức thành công Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Nam năm 2023.