XEM CLIP:

Sáng 6/12, đợt không khí lạnh tăng cường "đổ bộ" khiến Hà Nội có mưa kèm gió rét. Nhiệt độ thấp nhất chỉ ở ngưỡng 16- 18 độ C, nhiệt độ cao nhất đạt 18-20 độ C. Do mưa vào giờ cao điểm buổi sáng khiến tình trạng ùn tắc diễn ra tại nhiều tuyến đường.

W-mua-un-tac-2-1.jpg
W-mua-un-tac-3-1.jpg

Thời điểm 7h30 sáng, tại đường Khuất Duy Tiến (Thanh Xuân), hướng từ nút giao Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến đi Mai Dịch, tình trạng ùn tắc kéo dài khiến các phương tiện di chuyển khó khăn. Để tránh ùn tắc, nhiều người đi xe máy đã đi lên cả vỉa hè.

W-mua-un-tac-4-1.jpg

Tại đường dẫn lên Vành đai 3 trên cao, có đến 2 hàng ô tô nhích từng mét để di chuyển. Nhiều thời điểm, dòng ô tô này phải đứng lại để chờ đến lượt đi.

W-z4947013583540-8b0ac7a078b2d69adda7ae8a1309cf71-1.jpg

Còn tại đường Hồ Tùng Mậu (Cầu Giấy), hướng từ nghĩa trang Mai Dịch đi Xuân Thủy, lượng phương tiện bị dồn ứ cục bộ tại điểm thi công cầu vượt Mai Dịch - Vành đai 3. Lực lượng CSGT đã phải phân luồng vất vả để giảm tắc nghẽn tại đây.

W-img-7962-1.jpg
un-tac-nguyen-trai-1.jpg

Một điểm ùn tắc kéo dài khác là đường Nguyễn Trãi (đoạn qua đường Khương Đình, quận Thanh Xuân), hàng dài phương tiện bị ùn tắc theo hướng đi cầu vượt Ngã Tư Sở. Thậm chí, lượng xe máy đi lên vỉa hè quá đông còn gây ùn tắc và chiếm đường của người đi bộ.

img-8106-1.jpg

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết nhiều mây, có mưa, trời rét sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến Hà Nội trong hôm nay.