Ngày 26/9, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội tổ chức Lễ công bố quyết định công nhận thành phố Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024. 

Bắt đầu triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới vào năm 2010, Hà Nội có 401 xã tham gia với bình quân chỉ đạt 1 tiêu chí/xã. Đến nay, sau gần 15 năm, chương trình đã trở thành một phong trào sâu rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. 

W-anh tin 2.jpg
Hà Nội đang là địa phương dẫn đầu cả nước trong xây dựng nông thôn mới.

Với sự chung sức, đồng lòng tham gia xây dựng nông thôn mới, thành phố đã đạt được nhiều thành tựu to lớn và khá toàn diện. Bộ mặt nông thôn Thủ đô đã có sự thay đổi căn bản và toàn diện; đời sống của người dân ngày càng được nâng cao, Hà Nội trở thành thành phố không còn hộ nghèo. 

Kết quả này đưa Hà Nội về đích Chương trình xây dựng nông thôn mới trước một năm so với mục tiêu đề ra. Đặc biệt, đây là địa phương dẫn đầu cả nước trong xây dựng nông thôn mới.

Hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cũng là bước khởi đầu cho chặng đường phát triển mới. Trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Hà Nội tiếp tục xác định nông nghiệp, nông dân và nông thôn là nền tảng quan trọng trong tiến trình phát triển để Thủ đô bước vào giai đoạn tiếp theo, khẳng định vai trò đầu tàu, hình mẫu trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên cả nước.

Nhân dịp này, TP Hà Nội đã khen thưởng 06 tập thể và 20 cá nhân có thành tích trong công tác chỉ đạo, phối hợp tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025.