- Trên phố Cát Linh (quận Đống Đa, Hà Nội) xuất hiện hàng loạt biển báo giao thông bị che kín bởi giấy báo và tấm bạt kẻ.

XEM CLIP:

Các biển báo giao thông bị che kín gồm biển cấm taxi, xe hợp đồng dưới 9 chỗ ngồi (Uber, Grab), biển cấm dừng đỗ và cấm đi ngược chiều. 

Ông Nguyễn Văn Nam, người dân sống ở phố Cát Linh cho biết: "Cách đây khoảng 1 tuần, tôi thấy biển báo được dựng lên, sau đó ít ngày thì có nhóm công nhân đến che kín lại".

{keywords}
Loạt biển báo bị che kín tại đoạn giao nhau giữa đường Cát Linh-Giảng Võ

Cũng theo ông Nam, ban đầu các biển báo được che kín bằng giấy báo, sau đó được thay bằng bạt.

Do Sở GTVT Hà Nội thực hiện

Trung tá Lê Tú, Đội trưởng Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, việc che biển báo là do Sở GTVT thực hiện. Do đang trong thời gian tuyên truyền nên biển báo tạm thời được che lại.

Theo Trưởng Phòng Kết cấu hạ tầng giao thông (Sở GTVT) Nguyễn Tuấn Đức, các biển báo đang bị che trên đường Cát Linh nằm trong hệ thống phân luồng tổ chức giao thông để thi công nhà ga dự án đường sắt đô thị.

{keywords}
Các biển báo được che bằng bạt

{keywords}

{keywords}
Theo người dân, những cột biển báo này mới được dựng lên khoảng 1 tuần

{keywords}
Biển báo tại ngã ba Cát Linh-Trịnh Hoài Đức

{keywords}

{keywords}
Các biển báo bị che kín gồm biển cấm taxi, xe hợp đồng dưới 9 chỗ ngồi, cấm dừng, đỗ...
Sợ 'nhổ' người, cả nước dẹp xong biển báo dưới 50km/h

Sợ 'nhổ' người, cả nước dẹp xong biển báo dưới 50km/h

Đến hết 30/1, tất cả các biển hạn chế tốc độ dưới 50km/h trên cả nước đã được rà soát, điều chỉnh, dỡ bỏ.

Bích họa đáng yêu len lỏi ngõ nhỏ Hà thành, rao vặt hết chỗ

Bích họa đáng yêu len lỏi ngõ nhỏ Hà thành, rao vặt hết chỗ

Những bức tường ở khắp ngõ ngách phường Trung Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) được khoác áo mới tạo thành con phố bích hoạ.

Hà Nội sẽ mặc 'đồng phục' cho taxi

Hà Nội sẽ mặc 'đồng phục' cho taxi

Sở GTVT Hà Nội cho hay, trên địa bàn TP hiện có gần 80 hãng taxi với từng đó màu sơn xe khác nhau là việc không thủ đô nào làm như vậy.

'Đồng phục' biển quảng cáo, dân căng mắt dò tìm

'Đồng phục' biển quảng cáo, dân căng mắt dò tìm

Tuyến đường kiểu mẫu Lễ Trọng Tấn (Hà Nội) với hệ thống biển hiệu màu xanh, đỏ, trắng đồng đều nhưng lại được cho là khó nhận diện.

Hà Nội có thêm 11 tuyến phố mặc đồng phục quảng cáo

Hà Nội có thêm 11 tuyến phố mặc đồng phục quảng cáo

Sau khi chỉnh trang biển quảng cáo tại phố Lê Trọng Tấn, quận Thanh Xuân, Hà Nội sẽ tiếp tục lựa chọn thêm 11 tuyến phố điểm để triển khai.

An Phương