XEM CLIP:

Gần 9h sáng 28/1, tại Km203 + 800 trên QL1A (địa bàn xã Văn Tự, Thường Tín, Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn giữa tàu hỏa và xe đầu kéo chở sắt. 

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe đầu kéo mang BKS 15C- 052.XX kéo theo rơ-moóc BKS 15R- 114.XX, trên xe chở theo nhiều bó sắt đang rẽ vào đường ngang có cảnh báo tự động thì va chạm với tàu khách số hiệu D19E- 908 di chuyển theo hướng Bắc - Nam.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: H.Q)

Tại hiện trường, xe đầu kéo đã đi hết phần đầu qua đường sắt nhưng phần chở rơ-moóc phía sau bị tàu hỏa đâm trúng. Sau va chạm, đầu tàu bị thủng nhiều vệt ngang. 

Vụ việc rất may không gây thiệt hại về người nhưng đầu máy tàu hỏa và xe đầu kéo bị hư hỏng nặng. 

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, tài xế điều khiển xe đầu kéo đã rời khỏi hiện trường.

Phần đầu máy tàu hỏa bị hư hỏng nặng (Ảnh: H.Q)

Giao thông trên tuyến QL1 chạy qua huyện Thường Tín bị ùn tắc, kéo dài hơn 1 giờ. 

Nhận được tin báo, Đội CSGT số 8 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) có mặt phân luồng, phối hợp cùng Công an huyện Thường Tín điều tra vụ việc.

Hiện nguyên nhân vụ việc và thiệt hại đang được điều tra, làm rõ.