Theo kế hoạch số 238/KH-UBND do UBND thành phố Hà Nội ban hành, tháng hành động với chủ đề "Phát huy vai trò Người cao tuổi trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" diễn ra trong tháng 10/2025.

Hoạt động nhằm huy động nguồn lực hỗ trợ, nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi về sức khỏe, vật chất, tinh thần, ưu tiên giúp đỡ người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng thời hoạt động cũng khuyến khích, vận động các cấp, các ngành, Hội Người cao tuổi các cấp và người cao tuổi tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; xây dựng hình ảnh người cao tuổi Việt Nam "Tuổi cao - Gương sáng".

Thành phố sẽ tổ chức Lễ phát động Tháng hành động, các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về chính sách, pháp luật đối với người cao tuổi, cũng như những giải pháp ứng phó với vấn đề già hóa dân số.

Đồng thời, nhiều chương trình cụ thể sẽ được triển khai như: thăm hỏi, tặng quà, khám sức khỏe miễn phí, phẫu thuật thay thủy tinh thể cho người cao tuổi khó khăn; phát triển các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau; nhân rộng quỹ "chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi" tại cơ sở.

W-HUI_9100.jpg

Các sở, ngành, đoàn thể, UBND xã phường sẽ phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực: giảm giá vé tham quan di tích cho người cao tuổi; hỗ trợ xe buýt miễn phí; cấp thẻ BHYT kịp thời; huy động nguồn lực từ cộng đồng, doanh nghiệp để giúp đỡ người cao tuổi khó khăn.

UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị báo cáo kết quả triển khai trước ngày 15/11/2025 để tổng hợp gửi Bộ Y tế, Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam và UBND Thành phố.

Theo thống kê, Thành phố Hà Nội hiện có 4.846 chi hội người cao tuổi, 14.251 tổ hội và hơn 1.000.000 hội viên, đạt 90,61% số người cao tuổi.

Thông tin từ Ban Đại diện Hội Người cao tuổi Hà Nội, người cao tuổi của thành phố đã có nhiều đóng góp tích cực trên các lĩnh vực như đã hiến gần 336.000m2 đất, đóng góp gần 100.000 ngày công, ủng hộ trên 17 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới.