Hôm nay (18/2), Công an huyện Bù Đăng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Phước và các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc hai cháu bé tử vong khi tắm tại đập chứa nước.

Thông tin ban đầu, vào chiều cùng ngày, cháu Đ.T.L (11 tuổi) và Đ.T.H (6 tuổi) cùng một số cháu nhỏ khác rủ nhau đi tắm tại một đập chứa nước trên địa bàn xã Nghĩa Bình, huyện Bù Đăng.

Trong lúc tắm, cháu L. và H. cùng một cháu nhỏ khác bất ngờ bị đuối nước, sau đó chìm xuống dòng nước sâu.

Lúc này, nhóm thanh niên đang làm việc gần đó phát hiện sự việc nên đã lao xuống nước cứu các nạn nhân. Tuy nhiên, chỉ một cháu nhỏ được cứu đưa lên bờ, còn hai cháu L. và H bị mất tích dưới đập nước.

Sau gần 1 giờ tìm kiếm, thi thể hai nạn nhân mới được tìm thấy.