Phiên tòa được mở để xem xét kháng cáo xin giảm án của bị cáo Nguyễn Tiến Dũng (SN 1991, cựu trung úy, cán bộ điều tra, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Thanh Trì) và Phạm Xuân Tiến (SN 1978, cựu trung tá, điều tra viên, Phó đội trưởng).

Sau khi xem xét, HĐXX cấp phúc thẩm quyết định giảm án cho cả hai bị cáo, mỗi người phải thi hành mức án 6 năm tù.

{keywords}
Hai cựu cảnh sát "vòi" tiền hối lộ

Trước đó, hồi đầu tháng 7/2020, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Phạm Xuân Tiến 7 năm, 6 tháng tù và Nguyễn Tiến Dũng 7 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 13h40, ngày 27/4/2016, tổ công tác Y3/141, Công an Hà Nội làm nhiệm vụ trên đường Nghiêm Xuân Yêm, xã Thanh Liệt (huyện Thanh Trì).

Khi kiểm tra taxi do Vũ Quốc Bình (ở Quốc Oai) điều khiển, Tạ Duy Thanh ngồi ở ghế phụ, tổ công tác thu giữ trên người Thanh 2 gói ma túy (trọng lượng 0,440g methamphetamine).

Thu giữ dưới gầm ghế phụ chỗ Thanh ngồi 1 túi nilon đựng ma túy (trọng lượng 1,881g kentamine) và 1 túi nilon bên trong có tờ tiền polymer mệnh giá 20.000 đồng dính bột ma túy.

Tổ công tác đã bàn giao hồ sơ vụ việc cùng 2 đối tượng cho đồn công an Cầu Bươu, huyện Thanh Trì để làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nguyễn Tiến Dũng và Phạm Xuân Tiến là cán bộ, điều tra viên Công an huyện Thanh Trì được phân công giải quyết vụ việc.

Hai cán bộ này đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, yêu cầu chị Đôn Thị Ly (người sống chung với Thanh như vợ chồng) phải đưa 150 triệu đồng. Đổi lại, Thanh sẽ được về nhà.

Kết quả điều tra cho thấy, Tiến đã chỉ đạo Dũng "vòi" tiền. Về phần Dũng, khi được cấp trên chỉ đạo hành vi trái pháp luật, đã không báo cáo lãnh đạo cấp trên mà còn tích cực thực hiện.

Cảnh sát đưa người tình của nghi phạm vào phòng để ‘vòi’ hối lộ

Cảnh sát đưa người tình của nghi phạm vào phòng để ‘vòi’ hối lộ

Cán bộ điều tra đưa người tình của nghi phạm vào phòng làm việc, đặt vấn đề: “Muốn cho nó về không?... Một trăm rưỡi, em lo từ giờ đến trước 8h sáng mai...”

T.Nhung