Dọc tuyến QL5 qua địa phận quận Long Biên và huyện Gia Lâm (Hà Nội), hầu hết các cây bàng Đài Loan được trồng ở dải phân cách đều chưa được gỡ hay nới gông sắt, dù đã phát triển cao lớn. Một số cây xanh có dấu hiệu "nghẹt thở" và khô héo, chết dần theo thời gian.

Những cây bàng Đài Loan được trồng ở dải phân cách trên QL 5 qua địa phận quận Long Biên và huyện Gia Lâm (Hà Nội) đều chưa được gỡ hay nới gông sắt, dù đã phát triển cao lớn
Nhiều cây xanh trên địa bàn thành phố bị các gông sắt thắt chặt vào thân cây từ rất lâu, thậm chí có những cây đã chết khô
Có cây đang bị tổn thương nghiêm trọng, khó có thể phát triển được nhiều
Những vòng sắt đang siết sâu vào thân cây, tạo thành những rãnh lớn sứt sẹo, ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của cây xanh
Hàng cây được chống đỡ bằng cột sắt cao khoảng 2m giúp cây phát triển theo chiều thẳng đứng, tránh gãy đổ khi gặp thời tiết xấu. Tuy nhiên, vòng chống đỡ này đang siết chặt vào thân khi cây ngày càng lớn
Việc không tháo những vòng sắt, sẽ khiến cây có nguy cơ gãy ngang thân khi gặp gió lớn
Những chiếc vòng sắt ngày càng ăn sâu vào thân cây
Một cây đang có nguy cơ chết trên QL 5 địa phận huyện Gia Lâm 
Ông Nguyễn Thành Nam, người dân ở trên QL5, đoạn qua quận Gia Lâm cho biết, những vòng sắt này có từ khi cây mới được trồng nhằm giữ cho cây phát triển khi còn non. Nhưng tới nay cây đã trưởng thành, gông sắt không còn phù hợp, siết chắt ăn vào phần thân cây gây ảnh hưởng đến sự phát triển
Một cây bàng Đài Loan trên QL 5 đang có nguy cơ chết do vòng sắt đang siết chặt vào cây
Những chiếc gông sắt được dùng dễ giữ vững và bảo vệ khi cây xanh còn non...
...nhưng khi cây trưởng thành, vòng sắt này trở nên quá chặt với thân cây
Sau 5 năm, cây phát triển nhưng vòng sắt bao quanh thân không được tháo dỡ hay nới rộng
Những vòng sắt đang dần ăn sâu vào thân cây, nếu không kịp gỡ bỏ sẽ khiến thân dễ dàng gẫy đổ ở vết nứt này khi gặp gió lớn
Những chiếc vòng sắt đang thít vào thân khi cây ngày một lớn

Trước việc hàng loạt cây xanh bị "bức tử" ở Hà Nội, mới đây Sở Xây dựng đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị được giao quản lý cây bóng mát kiểm tra, rà soát, gia cố cọc chống, nới đai hoặc thay đai sắt của cây bóng mát.

Vòng sắt siết chặt, ăn sâu vào thân cây tạo thành những vết sẹo lớn

Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát các đơn vị duy trì hệ thống cây bóng mát trên địa bàn thành phố theo phân cấp.

Theo đó, thay thế các cọc gỗ bị mục, hỏng và cọc thép bị bung vòng thép, đai thép siết chặt thân cây để xử lý ngay các trường hợp cây bóng mát bị ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển và có nguy cơ gãy giữa thân khi có mưa lớn, giông, lốc xảy ra.

Đồng thời, thu hồi cọc chống thép khi cây bóng mát đã sinh trưởng phát triển ổn định, bảo đảm an toàn; xử lý ngay các trường hợp cây bị mục; cắt các cành xòa, cành mọc lệch để điều chỉnh, định hướng tán giúp cây phát triển cân đối, phù hợp với mỹ quan đô thị...