Đại sứ quán Nga tại Afghanistan. Ảnh: RT

Hãng tin RT và Reuters cho biết, một kẻ đánh bom liều chết đã châm ngòi khối thuốc nổ ở gần cổng chính của đại sứ quán Nga, dường như nhằm vào những người đang xếp hàng xin visa. 

Tổng số người thiệt mạng trong vụ nổ đã lên tới 25, mạng tin tức Al Jazeera cho biết. Kẻ đánh bom đã bị các nhân viên bảo vệ có vũ trang bắn hạ khi tiến gần cổng đại sứ quán. 

Mawlawi Sabir, người đứng đầu cảnh sát quận nơi vụ tấn công diễn ra cho biết: "Các nhân viên bảo vệ sứ quán (Taliban) đã phát hiện và bắn hạ kẻ tấn công trước khi hắn tới gần mục tiêu...". 

Nga là một trong số vài quốc gia vẫn duy trì đại sứ quán tại Kabul sau khi Taliban lên nắm quyền tại Afghanistan cách đây hơn một năm. Dù Moscow không chính thức công nhận chính phủ Taliban song Nga vẫn đàm phán với quan chức Taliban về thỏa thuận cung cấp xăng và các hàng hóa khác cho Afghanistan.