Xã Nam An Phụ được thành lập trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và dân số của các xã Quang Thành, Lạc Long, Thăng Long, một phần xã Tuấn Việt, Vũ Dũng (huyện Kim Thành cũ) và một phần xã Cộng Hòa (huyện Nam Sách cũ).

Sau khi sáp nhập, đến nay, xã đã hoàn thành 16/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Diện mạo nông thôn có nhiều chuyển biến tích cực, kết cấu hạ tầng - xã hội được đầu tư đồng bộ, nổi bật là hệ thống giao thông, trường học, cùng các thiết chế văn hóa, thể thao. Kinh tế địa phương duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, bình quân hằng năm đạt trên 10%.

W-e07d6aef 56c6 4c67 8e16 f990a5cd3e94.jpg
Công tác kiểm tra, giám sát nông thôn mới được thành phố Hải Phòng chú trọng. 

Xã Hà Đông được hình thành từ việc sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của các xã Thanh Quang, Vĩnh Cường và Thanh Hồng. Tính đến thời điểm hiện tại, xã đã đạt 17/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, còn 2 tiêu chí chưa đạt là giao thông và giảm nghèo đa chiều.

Giai đoạn 2021 – 2025, xã đã giải ngân hơn 37 tỷ đồng vốn đầu tư cho các công trình xây dựng nông thôn mới. Việc quản lý, sử dụng các công trình được thực hiện hiệu quả, đúng mục đích, từng bước nâng cao diện mạo nông thôn và thúc đẩy phát triển bền vững. Dự kiến, đến cuối năm 2025, xã Hà Đông sẽ hoàn thành toàn bộ các mục tiêu nông thôn mới nâng cao.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo, đại diện Ban Đô thị, Hội đồng nhân dân Thành phố Hải Phòng đề nghị các địa phương tiếp tục tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thi công và sớm đưa các công trình vào khai thác, sử dụng. Đồng thời, cần lựa chọn kỹ lưỡng, đề xuất các dự án đầu tư theo thứ tự ưu tiên, tránh tình trạng dàn trải, gây lãng phí nguồn lực.