Ngày 2/12, tại trụ sở Cục Hải quan, Hội nghị giao ban công tác phối hợp giữa lực lượng Hải quan và Bộ đội Biên phòng được tổ chức dưới sự đồng chủ trì của Trung tướng Vũ Trung Kiên, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và ông Nguyễn Văn Thọ, Cục trưởng Cục Hải quan.

Hội nghị là dịp quan trọng để hai lực lượng nhìn lại kết quả phối hợp trong thời gian qua, đồng thời thống nhất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình mới đặt ra nhiều yêu cầu, thách thức.

Phát biểu tại Hội nghị, lãnh đạo hai lực lượng ghi nhận và biểu dương những kết quả tích cực đạt được trong công tác phối hợp nghiệp vụ. Tuy nhiên, Trung tướng Vũ Trung Kiên và Cục trưởng Nguyễn Văn Thọ cũng nhấn mạnh thực tế tình hình xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại và các loại tội phạm trên tuyến biên giới, cửa khẩu, vùng biển vẫn diễn biến phức tạp, với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Đặc biệt, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại đang gây tác động tiêu cực đến sự phát triển kinh tế trong nước khi hàng hóa nội địa phải chịu sức ép cạnh tranh lớn từ hàng nhập lậu.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng, việc thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế song phương và đa phương, nhất là các yêu cầu về công khai, minh bạch, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, đồng thời đấu tranh hiệu quả với tội phạm tại khu vực biên giới, cửa khẩu được xác định là nhiệm vụ nặng nề, đầy thách thức.

Trước yêu cầu đó, lãnh đạo hai lực lượng thống nhất đánh giá đây là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, đòi hỏi Hải quan và Bộ đội Biên phòng tiếp tục phát huy tinh thần phối hợp chặt chẽ, chủ động, hiệu quả hơn nữa theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

Hội nghị cũng thống nhất sự cần thiết phải sớm rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp, thay thế Quy chế số 3929 cho phù hợp với tổ chức bộ máy mới của hai lực lượng sau sắp xếp, đáp ứng yêu cầu quản lý trong tình hình mới và triển khai các Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Theo đó, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng giao Cục Cửa khẩu, Cục Hải quan giao Chi cục Điều tra chống buôn lậu làm đầu mối phối hợp nghiên cứu, chuẩn bị tham mưu tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp mới, dự kiến sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

anh 1.jpg

Ông Nguyễn Văn Thọ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Cục Hải quan 

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Cửa khẩu (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) và ông Vũ Quang Toàn, Chi cục trưởng Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) đã báo cáo kết quả phối hợp giữa hai lực lượng theo Quy chế 3929/QC-BĐBP-TCHQ ký ngày 4/9/2019.

Báo cáo cho thấy, sự phối hợp trên tuyến đầu đã góp phần quan trọng trong việc bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới, cửa khẩu; nâng cao hiệu quả kiểm tra, kiểm soát xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh; tăng cường hợp tác quốc tế với các nước láng giềng; đồng thời đấu tranh quyết liệt, hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu và xuất nhập cảnh trái phép.

anh 2.jpg
Trung tướng Vũ Trung Kiên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Cục Hải quan c

Trong giai đoạn từ năm 2020 đến tháng 6/2025, lực lượng Hải quan và Bộ đội Biên phòng đã phối hợp phát hiện, bắt giữ 1.184 vụ việc vi phạm, với trị giá hàng hóa trên 75 tỷ đồng. Những kết quả này góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị - xã hội, quốc phòng - an ninh, bảo đảm chủ quyền biên giới, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước tại cửa khẩu, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế theo đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Cùng với đó, hai lực lượng đã phối hợp hoàn thành 15 thủ tục do Bộ đội Biên phòng triển khai thông qua Cơ chế một cửa quốc gia; tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, xây dựng lực lượng và triển khai Đề án cửa khẩu số.

Đây được xem là nền tảng quan trọng để Hải quan và Bộ đội Biên phòng tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tiến Dũng