Công an huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước sáng nay (16/8) phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc 2 người tử vong nghi do ngạt dưới giếng sâu.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn đưa các nạn nhân lên mặt đất - Ảnh: T.T

Vụ việc xảy ra tại xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập. Nạn nhân là anh Điểu C. (32 tuổi) và anh Điểu Tr. (30 tuổi), cùng ngụ tỉnh Bình Phước.

Trước đó, vào chiều ngày 15/8, do máy bơm nước bị hư nên anh Điểu C. trèo xuống giếng sâu gần 30m, rộng khoảng 1m để lấy lên sửa nhưng sau gần một giờ đồng hồ anh này vẫn chưa lên.
Thấy vậy, hàng xóm của anh Cường là anh Điểu Tr. xuống giếng tìm, tuy nhiên anh Tr. cũng bị ngất lịm dưới giếng sâu.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Phước đã huy động phương tiện, lực lượng đến hiện trường để tìm kiếm các nạn nhân. Đến khoảng 18h cùng ngày, thi thể 2 nạn nhân đã được đưa lên mặt đất.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân tử vong của các nạn nhân có thể do bị ngạt khí do giếng sâu, thiếu oxy.