Mới đây, tại Depot Long Bình (TP Thủ Đức), hai trong số 17 đoàn tàu thuộc tuyến metro số 1 (Bến Thành- Suối Tiên) bị vẽ bậy ở phần lớp vỏ bên ngoài, phía hông trước đầu đoàn tàu. Hiện chưa rõ ai chính là ‘tác giả’ của những hình vẽ quái dị, nguệch ngoạc trên thiết bị của công trình dự án trọng điểm gây mất mỹ quan đô thị này.

Hai đoàn tàu metro số 1 bị bôi bẩn

Đáng chú ý, hai toa tàu thuộc tuyến metro số 1 đặt bên trong công trường - được sản xuất từ Nhật và đưa về chưa lâu, chưa vận hành. Khu vực depot Long Bình có bảo vệ trực mỗi ngày. Tại các vị trí đang thi công, việc quản lý, bảo vệ tài sản cũng rất nghiêm ngặt nhưng vẫn bị vẽ bậy khiến dư luận bức xúc.

Ghi nhận tại TP.HCM ngày 13/6, các công trình công cộng, các bức tường trên nhiều đường phố bị bôi bẩn, vẽ bậy.

Cụ thể, ở gầm cầu Kiệu, cầu Công Lý, cầu Bông, Điện Biên Phủ… xuất hiện chi chít những hình vẽ graffiti (một loại hình nghệ thuật công cộng hay nghệ thuật đường phố) với những hình thù không đẹp mắt.

Dưới chân cầu Khánh Hội, đoạn thuộc quận 1

Hình vẽ chi chít dọc tường bê tông gây nhếch nhác
Tương tự khu vực cầu Điện Biên Phủ
Bức tường phía trước cổng Trường ĐH Sài Gòn (cơ sở 2) trên đường Nguyễn Hữu Cảnh chi chít hình vẽ bậy
Hình vẽ chi chít gây mất mỹ quan đô thị

Dọc các nhà chờ xe buýt trên đường Phạm Văn Đồng (đoạn qua Gò Vấp - Bình Thạnh) cũng bị sơn, vẽ hình mặt người, bàn tay trông mất thẩm mỹ.

Tại khu vực Hồ Con Rùa- một công trình mang tính lịch sử, văn hóa cũng bị bôi bẩn không thương tiếc...

Cách khu vực này khoảng 200m là công trình Nhà thờ Đức Bà. Trước đây, những viên gạch khoảng 140 tuổi trên tường của nhà thờ Đức Bà bị hàng nghìn nét chữ nguệch ngoạc được viết bằng bút xóa của học sinh. Hiện nay, công trình này đã được quây kín để trùng tu.

Bề mặt trụ tháp Hồ Con Rùa bị bôi bẩn bởi bút xóa học sinh màu trắng

Luật sư Nguyễn Ngọc Quảng  – Đoàn luật sư TP.HCM cho rằng việc viết vẽ hình lên tường nhà người khác, tường công cộng, tàu xe... mà chưa được sự đồng ý, cho phép có thể cấu thành hành vi xâm phạm, phá hoại tài sản của cá nhân, tổ chức, cần phải xem xét xử lý theo quy định pháp luật.

Hành vi cố tình vẽ bậy lên các công trình, tường công cộng, tàu xe là hành vi trực tiếp hủy hoại hoặc làm hư hỏng tài sản. Tùy vào tính chất, mức độ vi phạm mà người thực hiện hành vị này có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý hình sự.

Nếu giá trị tài sản bị hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng dưới 2 triệu đồng và trước đó chưa bị xử phạt vi phạm hành chính /bị kết án về hành vi này thì xử phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng theo quy định...

Tủ điện, nhà chờ xe buýt cũng bị bôi bẩn

Tuấn Kiệt 

Hai đoàn tàu Metro số 1 bị bôi bẩnDù có lực lượng bảo vệ giữ an ninh nhưng chưa rõ nguyên nhân vì sao hai đoàn tàu Metro số 1 đặt trong depot Long Bình bị bôi bẩn.