Lễ 30/4-1/5 cận kề, các tỉnh, TP miền Trung từ Đà Nẵng vào Bình Định bắt đầu ‘mở hội’ đón khách. Nhiều chương trình, sự kiện hấp dẫn chờ đón khách du lịch.

Tại Đà Nẵng, hàng loạt chương trình được TP tổ chức trong dịp lễ. Sự kiện được người dân, du khách mong đợi nhất chính là “Khai trương mùa du lịch biển” dự kiến diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại các địa điểm gồm: công viên Biển Đông, bán đảo Sơn Trà và các bãi biển: Mỹ An, Mỹ Khê, T18, Nguyễn Tất Thành.

Sự kiện với hàng loạt hoạt động như thả diều nghệ thuật; không gian lễ hội ẩm thực; trải nghiệm làng nghề truyền thống; ngày hội Biển xanh - sống khỏe; triển lãm, trưng bày nội dung và hình ảnh chủ đề bảo vệ môi trường biển; chuỗi các hoạt động tại bán đảo Sơn Trà; các hoạt động thể thao như giải dù lượn “Bay trên biển bạc”; giải vô địch cờ tướng “Kỳ vương xứ Quảng”.

Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills sẽ có nhiều sự kiện trong dịp lễ này. Ảnh: Hồ Giáp.

Tại công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài, sự kiện “Ngày hội văn hóa dân gian Quảng Đà” sẽ diễn ra trong 4 ngày (từ 29/4 đến 2/5). 

Chương trình diễn ra tại khu vực Huyệt Long Hồ. Du khách có cơ hội tham gia và thưởng thức các hoạt động dân gian như biểu diễn nghệ thuật hát bài chòi, biểu diễn múa lân sư rồng, biểu diễn nghệ thuật làm tò he, biểu diễn ảo thuật và bong bóng nghệ thuật… trải nghiệm các gian hàng trò chơi dân gian, giao lưu nhảy sạp cùng đồng bào Cơ tu.

Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills tổ chức nhiều sự kiện văn hóa lễ hội quốc tế tưng bừng. Nhắc đến đầu tiên chính là lễ hội Happy Songkran - Thailand Festival (lễ hội té nước) lần đầu tiên diễn ra tại Sun World Bà Nà Hills (từ 10/4 đến 4/5). Hội ẩm thực và bia kéo dài tới 31/8, đưa du khách đi qua những miền vui tươi, rộn ràng…

TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) sẽ diễn ra nhiều chương trình khác nhau, sự kiện trình diễn nghệ thuật “Hội An – Sắc màu của Lụa” sẽ được tổ chức vào lúc 19h ngày 29/4 tại cổng chùa Bà Mụ. Chương trình nghệ thuật trên sông “Đêm Hoài Giang” hay biểu diễn nghệ thuật truyền thống cũng sẽ được diễn ra lần lượt vào tối 1/5 và 2/5.

TP Hội An sẽ là điểm đến hấp dẫn cho du khách trong dịp lễ này.

Cùng với đó, một địa điểm khác được du khách mong đợi chính là Thánh địa Mỹ Sơn. Theo Ban quản lý của di tích, để chuẩn bị dịp lễ, Mỹ Sơn tập trung củng cố chất lượng các dịch vụ phục vụ khách như tăng cường xe điện trung chuyển khách lên 13 chiếc, huy động 100% lực lượng tại một số bộ phận phục vụ khách.

Điều này giúp giải quyết nhanh các thủ tục mua vé như thanh toán qua thẻ visa, quét mã QR Code, trung chuyển, tránh ùn ứ, đưa vào hoạt động sản phẩm tham quan du lịch thực tế ảo 360.

Trong 5 ngày lễ, Thánh địa Mỹ Sơn dự kiến đón khoảng 10 nghìn lượt khách

Đặc biệt, đợt này danh thắng sẽ biểu diễn chương trình nghệ thuật "Mùa hạ về bên tháp cổ", diễn ra hằng ngày tại không gian tháp cổ, cùng với các suất diễn văn hóa dân gian chăm. Dự báo trong 5 ngày nghỉ lễ có khoảng gần 10 nghìn lượt khách tham quan.

Huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) diễn ra chuỗi sự kiện “Văn hóa, Thể thao kích cầu du lịch năm 2023” từ ngày 26/4 đến 22/5; trong đó, hội đua thuyền truyền thống Tứ Linh đúng dịp lễ này.

Cùng với đó, Lý Sơn còn tổ chức nhiều sự kiện khác, giải vô địch dù lượn toàn quốc; bơi vượt biển từ Cổng Tò Vò An Vĩnh - Đảo Bé An Bình; trưng bày sản phẩm và giới thiệu ẩm thực đặc trưng Lý Sơn; Trưng bày tư liệu, hiện vật, hình ảnh chủ đề: "Lý Sơn - di sản văn hóa biển, đảo" tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải…

Với Bình Định, tỉnh này sẽ tổ chức lễ hội khinh khí cầu quốc tế lần đầu tiên vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Đây được coi là một trong những hoạt động chính của lễ hội du lịch năm 2023 của Bình Định.

Tại đây, du khách có thể trải nghiệm cảm giác ngồi trên khinh khí cầu ngắm nhìn toàn bộ TP biển. Dự kiến có 12 quả khinh khí cầu với đường kính từ 25-28m, bay cao từ 300-500m, có thể chở 2 du khách. Du khách có thể trải nghiệm bằng hai hình thức bay tự do hoặc bay neo tại chỗ.

Lễ hội khinh khí cầu quốc tế lần đầu tiên ở Bình Định diễn ra trong dịp lễ này. Ảnh: S.X.

Bên cạnh đó, Bình Định còn có các sự kiện đặc sắc như triển lãm ảnh nghệ thuật du lịch Bình Định rực rỡ sắc màu; chung kết toàn quốc cuộc thi hoa hậu thế giới; hội chợ triển lãm sản phẩm OCOP và làng nghề truyền thống Bình Định; liên hoan lân sư rồng; biểu diễn võ thuật...