hàng nhái

Cập nhập tin tức hàng nhái

Nhốn nháo thị trường hàng xách tay

Hiện nay, các mặt hàng xách tay được rao bán tràn lan, đặc biệt là trên các diễn đàn chợ mạng. Tuy nhiên, những sản phẩm này luôn ẩn chứa nhiều rủi ro về hàng nhái, giả.

HP thu giữ 2,5 triệu USD hàng giả tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam

HP đã thu giữ một số lượng lớn hàng giả với tổng giá trị lên đến 2,5 triệu USD và tiêu hủy trên 12.800 trang web bán hàng giả trực tuyến trong 8 tháng qua.

Lật tẩy chiêu trò 'câu khách' trên các sàn thương mại điện tử

Để tạo lợi thế cạnh tranh trên các sàn thương mại điện tử, nhiều người bán hàng đã tạo ra vô vàn chiêu thức để lôi kéo khách hàng.

Phạt doanh nghiệp kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu đã được bảo hộ

Công ty này bị đình chỉ hoạt động 01 tháng và phạt vi phạm hành chính 55 triệu đồng vì hành vi kinh doanh 122 ống thép giả mạo nhãn hiệu Hòa Phát và 15 ống thép giả nhãn hiệu thép Việt Đức.

Đột nhập các “lò” hàng giả, hàng nhái

Như hiểu được thắc mắc của phóng viên, chưa để chúng tôi hỏi, chủ kho đã trình bày: “Hàng này không ăn được. Thành phố cũng không ai ăn. Chỉ để mang lên vùng sâu vùng xa tiêu thụ thôi”.

Bắt quả tang cơ sở đang sản xuất dép nghi nhái thương hiệu Adidas

Đoàn kiểm tra phát hiện quả tang ông Lượng đang tổ chức sản xuất dép thời trang nghi vấn giả mạo nhãn hiệu Adidas đã được bảo hộ độc quyền.

8 điều cần ghi nhớ để phân biệt hàng hiệu nước ngoài thật hay giả

Ngày nay, hàng giả nhái theo các thương hiệu lớn của nước ngoài rất nhiều và trông y như hàng thật, rất khó phân biệt.

Góc khuất ở chợ online

Chuyện hàng rởm, hàng kém chất lượng “treo đầu dê bán thịt chó” vẫn luôn xảy ra như cơm bữa trên chợ online.

Mỹ phẩm siêu rẻ tràn lan trên thị trường

Việc buôn bán mỹ phẩm giả tràn lan không chỉ khiến các doanh nghiệp làm ăn chân chính gặp khó khăn, hơn hết là những hệ lụy mà mỹ phẩm giả có thể gây ra đối với sức khỏe của người tiêu dùng.

Núp bóng quán cà phê bán cả nghìn máy hút thuốc lá điện tử

1.348 máy hút thuốc lá điện tử và các phụ kiện thay thế... không có hoá đơn chứng từ vừa bị phát hiện trong quán cà phê ở Hà Nội. Còn ở Bắc Ninh, 900 bộ máy hút mũi và 358 chiếc bình đựng sữa giả bị thu giữ.

Thực phẩm chức năng: Mảnh đất màu mỡ cho hàng giả, hàng nhái hoành hành

Lợi dụng những sơ hở, buông lỏng hậu kiểm cũng như lợi dụng kẽ hở tự kê khai mà nhiều DN đã qua mặt, lừa dối cơ quan quản lý để đưa ra thị trường những sản phẩm kém chất lượng, thậm chí là hàng giả, hàng nhái.

Muôn kiểu lừa đảo mua hàng online

Những chiêu lừa đảo bằng cách chào mời mua gói bảo hành giả, bán hàng nhái giá rẻ khiến nhiều người sập bẫy.

Trung Quốc có hàng bán bún chả Obama: 'Nhái' từ chai bia đến miếng thịt nướng

Sau phở, đến lượt bún chả Việt Nam có mặt khắp nơi trên thế giới rồi.

Đột kích nhà máy may, bắt hàng nghìn áo phông giả hàng hiệu

Hàng nghìn chiếc áo phông giả các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới như Adidas, Nike, Lacoste, Gucci... vừa bị phát hiện tại Hải Dương. Trong khi đó, lực lượng chức năng cũng mới tiến hành tiêu hủy 15 tấn hàng giả tại một công ty ở Hải Dương.

Hoang mang trước ma trận hàng xách tay

Người tiêu dùng khi mua hàng xách tay đều đặt niềm tin vào người bán, rất khó để xác định được đó là hàng thật, hàng giả hay hàng lậu.

Sản phẩm cho bé ngậm, chớ chọn bừa

Ti giả, vòng mọc răng, túi ăn dặm, miếng cắn nướu… là những sản phẩm trẻ ngậm thường trực trong miệng, nên không được xem nhẹ chất lượng, chọn sao cũng được.

Bộ Công an kết luận: Chưa có căn cứ xác định Asanzo lừa dối khách hàng

Bộ Công an vừa gửi Tổng cục Hải quan thông báo kết quả điều tra về vụ việc liên quan đến Công ty CP Tập đoàn Asanzo.

Kiểm tra loạt nhà kho, phát hiện 5.000 đồ hiệu giả mạo

Chỉ trong vòng 1 tuần, lực lượng chức năng phát hiện gần 5.000 đôi giày, hàng nghìn quần áo giả các thương hiệu nổi tiếng thế giới như Nike, Adidas, Uniqlo, Gucci... tại Bình Dương, Lạng Sơn, Hà Nội.

Bắt 47 tấn găng tay y tế đã sử dụng, hàng nghìn quần áo giả

Hơn 47 tấn găng tay y tế phế phẩm, đã sử dụng, trong đó có 11 tấn là rác thải y tế nguy hiểm bị phát hiện tại Bình Dương. Tại Hà Nội, lực lượng chức năng phát hiện 1.000 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo thương hiệu nổi tiếng.

Phát hiện gần 600 tấn nệm nghi giả mạo thương hiệu nổi tiếng

Lực lượng chức năng đã bất ngờ ập vào các điểm sản xuất nệm và phát hiện 583 tấn nệm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, giả mạo thương hiệu nổi tiếng.