hàng nhái

Cập nhập tin tức hàng nhái

Cảnh báo bị đánh cắp thông tin cá nhân khi xem livestream bán hàng

Qua vụ việc bắt giữ kho hàng lậu ở Lào Cai, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng lấy UID (mã định danh) của người dùng trên mạng xã hội để đánh cắp thông tin cá nhân.

Từ kho hàng lậu 'khủng' Lào Cai, lộ phần mềm lấy mã định danh người dùng nguy hiểm

Tổng cục QLTT khuyến cáo người tiêu dùng trên cả nước phải hết sức thận trọng khi mua hàng qua hình thức phát hình trực tiếp (livestream) trên mạng xã hội.

Một buổi ra quân, thu gần 10.000 mẫu hàng Trung Quốc nhập lậu

9.400 sản phẩm có nguồn gốc chủ yếu từ Quảng Châu (Trung Quốc) tại 5 cơ sở kinh doanh giày dép, túi xách, mỹ phẩm, thực phẩm, đồ trẻ em trên địa bàn thành phố Hải Dương có dấu hiệu vi phạm vừa bị lực lượng chức năng tạm giữ.

Tổng kho hàng lậu 'khủng' tại Lào Cai có doanh thu gần 650 tỷ đồng

Tổng Cục quản lý thị trường vừa có kết luận báo cáo vụ kho hàng lậu rộng gần 10.000 m2 tại Lào Cai.

Phát hiện 2 kho hàng kinh doanh đồ giả thương hiệu cao cấp

Lục lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện 2 điểm kinh doanh tại TP. Cẩm Phả chất chứa số lượng lớn các mặt hàng thời trang,...

Dân buôn hàng Trung Quốc đồng loạt bỏ việc vì gặp khó

Đặt hàng Trung Quốc rồi bán tại Việt Nam vài năm gần đây là một nghề cho thu nhập cao. Nhưng hiện nay, nhiều dân buôn đã phải nghỉ việc hàng loạt vì gặp khó.

Hàng lậu dưới vỏ bọc 'bưu phẩm'

Tuần qua, một tổng kho hàng ngay giữa Thủ đô Hà Nội của Cty chuyển phát nhanh đã bị phát hiện có nhiều hàng hóa vi phạm pháp luật.

Lộ kho hàng lậu của ông chủ Trung Quốc ngay trung tâm Hà Nội

Trên 100.000 sản phẩm hàng lậu, hàng giả, hàng cấm vừa bị phát hiện tại cơ sở dịch vụ bưu chính nằm trong khuôn viên cảng ICD Mỹ Đình - Hà Nội, do một người quốc tịch Trung Quốc đứng đầu.

Mỹ phẩm giả tràn lan đe dọa an toàn cho người dùng

Mỹ phẩm là mặt hàng có thị trường tiêu thụ rất lớn. Đánh vào tâm lý sinh ngoại phần lớn người tiêu dùng, nhiều sản phẩm hàng giả hàng nhái đã trà trộn thâm nhập vào các gian hàng.

Vì sao hàng giả thương hiệu tràn lan trên các kênh thương mại điện tử?

Nhiều ông chủ 9x, 2000 sử dụng hình ảnh hào nhoáng, siêu xe để lôi kéo đối tượng khác cùng làm giàu bằng những cách bất hợp pháp. 

Hà Nội phát hiện 2,3 tấn bìa và ruột sách bán thành phẩm có dấu hiệu in lậu

Lực lượng chức năng đã tạm giữ 2.278kg bìa và ruột sách bán thành phẩm chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, có dấu hiệu in lậu.

Kho hàng lậu livestream chốt 1.000 đơn/ngày: Facebook Thảo Trần, Giày Đồng Giá của ai?

Ông Vũ Vinh Phú, nguyên Phó Ban chống buôn lậu và gian lận thương mại TP Hà Nội cho rằng, trong cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái, người tiêu dùng chính là mắt xích quan trọng có thể tiếp tay hoặc dập tắt vấn nạn này.

Livestream "sale sập sàn" bán hàng giả dưới lốt "hàng xuất dư"

Nhiều hãng mỹ phẩm nổi tiếng thế giới, vừa qua, đã lên tiếng cảnh báo hàng loạt trang Facebook và website giả mạo,  được người bán hàng sử dụng để...

Hé lộ thân thế ông chủ kho hàng lậu rộng hơn 10.000m2 ở Lào Cai

Cảnh sát khu vực cho biết, Trần Thành Phú người quê gốc ở tỉnh Ninh Bình, mới về địa bàn phường mua nhà, nhập khẩu sống cùng vợ con được một thời gian ngắn.

Kho hàng nhái khổng lồ sát Hà Nội, bán 30 nghìn đơn thu 10 tỷ/tháng

Hơn 33.000 sản phẩm là quần áo thời trang, túi xách, phụ kiện, giày dép có dấu hiệu giả nhãn Burberry, Lacoste, Gucci, Chanel, LV... và không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa bị phát hiện tại Bắc Ninh.

Phát hiện lượng lớn sách giáo dục có dấu hiệu bị làm giả tại Hà Nội

Lực lượng QLTT cho biết số sách này đang được đóng gói, đưa ra thị trường tiêu thụ có mã vạch, tem chống hàng giả được làm rất tinh vi.

 

Livestream bán hàng lậu thu chục tỷ mỗi tháng

Livestream bán hàng trở thành cơn sốt đem lại thu nhập "khủng" cho không ít người, nhưng đi cùng đó là thực trạng kinh doanh hàng hóa kém chất lượng, phi pháp.

Kho hàng lậu tại Lào Cai: Mỗi tháng bán 30.000 đơn hàng, doanh thu 10 tỷ/tháng

Doanh thu của kho hàng những tháng gần đây đạt hơn 10 tỉ đồng/tháng, với hơn 30.000 đơn hàng bán ra mỗi tháng. Trung bình mỗi đơn hàng có 2,8 - 3 sản phẩm.

Những con phố 'thiên đường hàng nhái' tại Trung Quốc

Các cửa hàng bán đồ nhái thương hiệu nước ngoài mọc lên như nấm tại một con đường ở trung tâm thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

Bên trong kho hàng lậu 'khủng' bán qua Facebook thu về chục tỷ/tháng

Với hàng trăm đơn hàng được gửi đi mỗi ngày, kho hàng lậu của ông Trần Thành Phú, sinh năm 1992 tại Lào Cai có doanh thu “khủng" chỉ nhờ livestream, bán hàng trên Facebook..