hàng Trung Quốc

Cập nhập tin tức hàng Trung Quốc

Thái Lan cảnh báo trái cây Trung Quốc rủi ro tồn dư 'thuốc sâu'

Thái Lan vừa cảnh báo nhiều loại trái cây, rau củ của Trung Quốc nhập khẩu vào nước này nằm trong nhóm “rủi ro rất cao” về dư lượng thuốc BVTV. 

Sữa chua uống mập mờ nguồn gốc tràn ngập thị trường

Gần đây, xuất hiện loại sữa chua uống đang được người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng.

Loại cua 'nhà giàu' bán tràn lan chỉ từ 45.000 đồng/con, tiểu thương 'tiết lộ' sự thật

Được coi là loại cua ngon nhất thế giới, cua lông Thượng Hải từng gây sốt với giá lên đến 2-3 triệu đồng/kg, gần đây nhiều người không khỏi ngỡ ngàng khi cua lông được rao bán với giá chỉ vài trăm nghìn đồng/kg, thậm chí chỉ 45.000-60.000 đồng/con.

Bưởi Trung Quốc ruột đỏ au: Vỏ vàng không hạt, ngày bán cả tấn

Những quả bưởi có vỏ vàng óng, ruột đỏ au của Trung Quốc đang được bày bán la liệt trên thị trườn. Giá của loại bưởi này dao động 35.000-100.000 đồng/quả tùy loại, đắt hơn với hàng Việt.

Sự thật giật mình về set lẩu tokbokki toàn hải sản viên

Set nhân lẩu tokbokki rao bàn tràn ngập trên “chợ mạng”, được quảng cáo có đủ các loại hải sản viên từ tôm, cua, mực tới thịt bò, xúc xích,... Song ít ai biết được, những set lẩu đang gây sốt trên thị trường lại có giá rẻ giật mình.

Đột kích, phá kho hàng 38.000 chai sữa chua Trung Quốc giữa Hà Nội

Hàng chục nghìn chai sữa chua do Trung Quốc sản xuất không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, không có kiểm định chất lượng về sản phẩm vừa bị lực lượng chức năng phát hiện tại Hà Nội.

Ấn Độ tung đòn mạnh thu hút làn sóng các doanh nghiệp rời Trung Quốc

Gói ưu đãi 23 tỷ USD là bước tiếp theo sau chương trình thu hút các công ty chuyển chuỗi cung ứng khỏi Trung Quốc do Ấn Độ tung ra đầu năm.

Nhập tơ tằm Trung Quốc giả nhãn mác Việt Nam xuất sang Ấn Độ

Cục Kiểm tra sau thông quan (Tổng cục Hải quan) vừa phát hiện một doanh nghiệp nhập tơ tằm Trung Quốc giả nhãn mác Việt Nam xuất đi Ấn Độ. Cơ quan chức đang tập trung làm rõ vụ việc nói trên.

Trung Quốc có hàng bán bún chả Obama: 'Nhái' từ chai bia đến miếng thịt nướng

Sau phở, đến lượt bún chả Việt Nam có mặt khắp nơi trên thế giới rồi.

Nhan nhản bánh trung thu giá siêu rẻ, không rõ nguồn gốc trên chợ mạng

Chỉ từ 2.000 - 3.000 đồng là người tiêu dùng có thể mua được 1 chiếc bánh trung thu giá siêu rẻ trên chợ mạng với đủ các vị nhân như khoai môn, trà sữa, trứng chảy, trứng muối dễ dàng.

Hàng Hong Kong tìm lối thoát khi bị dán mác 'Made in China'

Sau khi Mỹ tước bỏ quy chế đặc biệt đối với Hong Kong, hàng hóa sản xuất tại đặc khu kinh tế này bị dán mác "Made in China".

Ấn Độ 'tung' 3 đòn kinh tế mới nhắm vào Trung Quốc

Giám sát hoạt động nhập khẩu, cấm hàng loạt các công ty thuê tàu Trung Quốc và đầu tư hơn 500 triệu USD vào Maldives là những động thái mới nhất của Ấn Độ khi căng thẳng với Trung Quốc leo thang.

Lê Lào Cai tràn ngập chợ mạng: 'Chợ Sa Pa không bán'

Chị Loan cho biết, mỗi lần muốn ăn lê chị phải lên tận vườn của người dân địa phương để mua với giá 35 nghìn đồng/kg.

Ấn Độ hạn chế công ty Trung Quốc tham gia đấu thầu của chính phủ

Ấn Độ đã các hạn chế các công ty Trung Quốc đấu thầu cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cho chính phủ nước này, mở rộng sự trả đũa kinh tế chống lại Bắc Kinh vì cuộc xung đột biên giới.

Nông sản Trung Quốc đội lốt đặc sản Đà Lạt: Gian thương tiếp tay

Người tiêu dùng nghi ngờ dâu tây Trung Quốc (TQ) thâm nhập thị trường Đà Lạt nhưng chưa có bằng chứng.

Dâu tây Trung Quốc nhập cảnh 22 ngày vẫn tươi như vừa hái

Đã qua 22 ngày cơ quan chức năng tại Lào Cai có giấy chứng nhận kiểm định ATVSTP với hàng hoá có nguồn gốc nhập khẩu vào VN nhưng lô hàng 2 tấn dâu tây Trung Quốc bị Công an Đà Lạt bắt giữ vẫn còn tươi nguyên như vừa hái!

Trung Quốc bán nhiều bột ngọt nhất cho Việt Nam

Năm 2019, Việt Nam là thị trường xuất khẩu bột ngọt lớn nhất của Trung Quốc, chiếm khoảng 17,5%.

13 tấn dâu tây không rõ nguồn gốc tuồn vào Đà Lạt

Lực lượng chức năng cho biết trong ngày 22/7 đã thu giữ khoảng 13 tấn dâu tây tươi không rõ nguồn gốc tuồn vào Đà Lạt. Đối tượng vận chuyển theo đường hàng không.

Sự thật xuất xứ xoài mỏ quạ vàng rực tràn về chợ Hà Nội

Loại xoài mỏ quạ, có vỏ vàng óng bắt mắt đang gây sốt, được bày bán tràn chợ với giá 40.000-50.000 đồng/kg tùy loại. Song, ít ai biết rằng đây là loại xoài Trung Quốc có giá bán sỉ siêu rẻ.

Một buổi ra quân, thu gần 10.000 mẫu hàng Trung Quốc nhập lậu

9.400 sản phẩm có nguồn gốc chủ yếu từ Quảng Châu (Trung Quốc) tại 5 cơ sở kinh doanh giày dép, túi xách, mỹ phẩm, thực phẩm, đồ trẻ em trên địa bàn thành phố Hải Dương có dấu hiệu vi phạm vừa bị lực lượng chức năng tạm giữ.