Kinh tế Thủ đô đã vượt qua khó khăn
Cuối tháng 4/2021, đại dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư không chỉ đe dọa đến sức khỏe, tính mạng của con người, mà còn làm gián đoạn mọi hoạt động kinh tế - xã hội của Việt Nam, trong đó có Hà Nội.
Chương trình số 02 của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và hội nhập quốc tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững giai đoạn 2021-2025” đã trở thành kim chỉ nam, giúp Hà Nội không chỉ vượt qua đại dịch mà còn tạo tiền đề để phát triển trong giai đoạn mới.
Báo cáo tổng kết Chương trình số 02 cho thấy, kinh tế Thủ đô phục hồi tích cực. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2021-2024 tăng 6,21%; cao hơn khoảng 1,1 lần mức tăng của cả nước (5,66%).

Đáng chú ý là kết quả tái cơ cấu kinh tế theo hướng tăng trưởng bền vững đã thể hiện rõ nét. Khu vực dịch vụ tiếp tục giữ vai trò đầu tàu, khi tỷ trọng ngành này trong cơ cấu GRDP năm 2024 đạt 65,6%, vượt mục tiêu đề ra (65-65,5%). Kết quả trên cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của khu vực dịch vụ sau đại dịch, khi năm 2022 tăng 10,66%. Mục tiêu năm 2025 của Hà Nội, GRDP tăng 8,0% và bình quân giai đoạn 2021-2025 tăng 6,57%.
Cùng với đó, thu nhập bình quân đầu người tính theo GRDP năm 2024 đạt 163,5 triệu đồng (6.763 USD), gấp 1,26 lần năm 2020. Kế hoạch năm 2025 đạt 175 triệu đồng, tăng 16,5 triệu đồng so với năm trước.
Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026, ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cho biết, kinh tế Thủ đô năm 2025 duy trì đà phục hồi tích cực. Tốc độ tăng trưởng GRDP của Thủ đô năm 2025 ước đạt khoảng 8,5%.
Ông đánh giá đây là mức tăng trưởng cao so với năm trước, đặc biệt trong bối cảnh năm 2025 tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức từ tình hình kinh tế trong nước và quốc tế.
Cùng với tăng trưởng kinh tế, theo lãnh đạo thành phố, các chỉ tiêu vĩ mô khác của Hà Nội cũng ghi nhận kết quả tích cực. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến nay ước đạt khoảng 650 nghìn tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay.
Mục tiêu tăng trưởng 2 con số
Theo Chương trình số 02, giai đoạn 5 năm 2026-2030, cùng cả nước bước vào Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Hà Nội thực hiện Luật Thủ đô (sửa đổi 2024), Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 với “tầm nhìn mới - tư duy mới toàn cầu, tư duy Thủ đô và hành động Hà Nội”, tạo ra những “cơ hội mới - giá trị mới” để phát triển Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”. Trong đó, mục tiêu đề ra là tăng trưởng 2 con số.
Để đạt được mục tiêu, nhiều nhiệm vụ được đặt ra, trong đó, tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, khai thông các động lực tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế dựa trên ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn; phát triển kinh tế số, đô thị thông minh; tháo gỡ những ách tắc, điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, kết cấu hạ tầng và nguồn nhân lực hiện nay.
Phát triển nhanh và đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội hiện đại, có tính kết nối cao; xây dựng các công trình tiêu biểu, không gian kiến trúc cảnh quan đặc sắc, mang đặc trưng của Thủ đô.
Một trong số nhiệm vụ trọng tâm là phát triển các mô hình tăng trưởng mới; nâng cao năng suất lao động. Tổng kết, nhân rộng các mô hình tăng trưởng mới (kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, kinh tế đô thị, kinh tế chia sẻ, kinh tế sáng tạo, trí tuệ nhân tạo...).
Đẩy mạnh phát triển các loại hình kinh tế đêm thông qua các loại hình dịch vụ văn hóa, vui chơi, giải trí; thường xuyên rà soát, sửa đổi kịp thời các quy định không còn phù hợp, tạo hành lang cho phát triển các mô hình kinh tế mới gắn liền với phát triển công nghệ, kinh tế số và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đào tạo, thu hút nhân lực chất lượng cao phục vụ các ngành quản lý và các ngành sản xuất, nhất là sản xuất sản phẩm công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ...
Cùng với đó, thúc đẩy chuyển dịch lao động sang các ngành kinh tế có năng suất cao hơn; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, giảm tỷ trọng lao động trong ngành nông nghiệp truyền thống; chuyển dần lao động từ khu vực phi chính thức sang khu vực chính thức của nền kinh tế.