Hậu Giang

Cập nhập tin tức Hậu Giang

Tân Bí thư Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành cam kết gương mẫu, củng cố niềm tin với dân

Ông Nghiêm Xuân Thành, 52 tuổi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Vietcombank được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang. 

Đại tá Nguyễn Văn Thắng làm Phó Giám đốc Công an Hậu Giang

Đại tá Nguyễn Văn Thắng, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc (Bộ Công an) giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang.

Hậu Giang 6 tháng đầu năm 2021: Kinh tế phát triển bất chấp Covid-19

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 5,99% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 4,03% của 6 tháng đầu năm 2020. Mức tăng này cho thấy nền kinh tế của Hậu Giang đang dần được phục hồi.

Hậu Giang tiến 3 bậc trên bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính

Năm 2020, chỉ số cải cách hành chính Hậu Giang đạt 84,51 điểm, xếp thứ 28 trên cả nước và tăng 3 bậc so với năm 2019. Trong khi đó, về chỉ số hài lòng của người dân, tỉnh Hậu Giang đạt 81,09%, xếp hạng 52.

Hậu Giang nỗ lực thực hiện ‘mục tiêu kép’

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Hậu Giang tập trung cao nhất thực hiện “mục tiêu kép”: vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội…

Xây dựng Chính quyền điện tử và chuyển đổi số - ‘chìa khóa’ để Hậu Giang tăng tốc phát triển

Bước vào giai đoạn 2021 - 2025, Hậu Giang xác định “chìa khóa” phát triển là xây dựng thành công chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số và thực hiện chuyển đổi số toàn diện các ngành, lĩnh vực.

Ông Đồng Văn Thanh tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang

Ông Đồng Văn Thanh, 52 tuổi, tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang; ông Trần Văn Huyến, tái đắc cử chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Xổ số Hậu Giang nói về vụ đọc 'nhầm’ kết quả mở thưởng

Ngày 14/6, Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Hậu Giang có thông cáo báo chí về vụ đọc "nhầm” kết quả xổ số trên sóng truyền hình.

Gã đàn ông vứt xác người phụ nữ hàng xóm ngoài vườn

Bị mất trái cây trong vườn, nghi phạm chăng dây điện để dọa trộm. Điện giật chết người, nghi phạm vứt xác phi tang. 

Hàng loạt tỉnh, thành miền Tây cho học sinh nghỉ học

TP Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long, An Giang đã có văn bản về việc cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19. 

Hậu Giang chỉ đạo có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2015-2020

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Hậu Giang đã vượt qua khó khăn, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung xây dựng Đảng toàn diện trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức.

 

Hậu Giang: Ứng dụng đa phương tiện trong triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh

Hậu Giang sẽ triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ bằng hình thức phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang nội dung Bí thư Tỉnh và Phó Bí thư Tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp triển khai tại Hội nghị trực tuyến.

Triển khai Nghị quyết Đại hội XIII: Hậu Giang coi phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo là trọng tâm của nhiệm kỳ này

Chính những thuận lợi và khó khăn đan xen đã tạo nên sức bật, đổi thay lớn trong tư duy, hành động. Từ chính quyền tới người dân cùng đồng lòng xây dựng Hậu Giang trở thành mảnh đất “Đoàn kết - nghĩa tình - thủy chung - năng động”.

Hậu Giang đưa Nghị quyết Đại hội thấm nhanh vào cuộc sống

Sau thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, việc triển khai, đưa nghị quyết vào cuộc sống là nhiệm vụ chính trị quan trọng đang được Tỉnh ủy Hậu Giang chỉ đạo triển khai nhanh và sâu rộng.

 

 

Thi đua giỏi-về đích sớm: Động lực giúp Hậu Giang ngày càng phát triển

Năm năm qua, nhiều phong trào thi đua có sức lan tỏa rộng khắp, trở thành động lực quan trọng giúp tỉnh Hậu Giang ngày càng phát triển.

Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng: Hậu Giang xác định 3 nhiệm vụ đột phá quan trọng

Một trong những mục tiêu của Hậu Giang nhiệm kỳ 2020-2025 là huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển, ưu tiên công nghiệp, phát triển nông nghiệp bền vững, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt khá.

 

Gốc bằng lăng cổ thụ nổi vân, u nần tự nhiên đẹp như được chạm trổ

Anh Nguyễn Văn Xuyên (Hậu Giang) đang sở hữu một gốc bằng lăng cổ thụ với kích cỡ khủng 4 người ôm không xuể. Gốc bằng lăng này nổi vân, u nần trông rất đẹp và lạ.

Tổng giám đốc ở Hậu Giang lừa đảo hơn 160 tỷ

Tổng giám đốc từng liên quan vụ nữ nhà báo bị phạt tù được xác định lừa đảo hàng trăm người với số tiền hơn 160 tỷ đồng. 

Hậu Giang đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo

Chính những thuận lợi và khó khăn đan xen đã tạo nên sức bật, đổi thay lớn trong tư duy, hành động. Từ chính quyền tới người dân cùng đồng lòng xây dựng Hậu Giang trở thành mảnh đất “Đoàn kết - nghĩa tình - thủy chung - năng động”.

Chuyện làm giàu của tỷ phú trâu ở miền Tây ai nghe cũng mê

Người đàn ông ở miền Tây khởi nghiệp với con trâu cái, sau đó anh gầy dựng lên cơ nghiệp với hàng trăm con trâu, thu về hơn 1 tỷ đồng mỗi năm.