“Chúng tôi đều quan ngại về tình hình biên giới Ukraina. Chúng tôi đều nói rõ rằng, sự bất khả xâm phạm về biên giới ở châu Âu là một trong những nguyên tắc mà toàn châu Âu phải chấp nhận vì an ninh chung của chúng ta… Quy tắc này áp dụng cho tất cả mọi người”, hãng tin AP dẫn lời Thủ tướng Đức Scholz nói.

{keywords}
Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: AP

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Macron nói rằng mục tiêu đầu tiên phải là “tránh bất kỳ sự căng thẳng vô ích”. “Ý chí của chúng tôi, những người châu Âu và người Mỹ, thể hiện rằng bản thân rất cảnh giác về tình hình Ukraina. Nhưng sẽ không được có sự leo thang dưới bất kỳ hình thức nào”, ông Macron nói.

Theo hãng tin AP, hai nhà lãnh đạo Pháp-Đức trong cuộc hội đàm cũng đã thảo luận về một loạt vấn đề song phương, cũng như các vấn đề châu Âu đang gặp phải, trong đó có việc hồi phục kinh tế sau đại dịch Covid-19.

“Tôi và ông Macron đều cố gắng thể hiện những điều gì có thể xảy ra ở châu Âu, khi chúng tôi làm việc cùng nhau. Quỹ phục hồi kinh tế trong giai đoạn hậu đại dịch Covid-19 trị giá 750 tỷ Euro, là một biểu tượng nhấn mạnh cho những khả năng có liên quan với điều này”, tân Thủ tướng Đức nói.

Dự kiến, ông Scholz sẽ đến Brussels, Bỉ trong những ngày tới để gặp gỡ các quan chức thuộc Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

>>> Đọc tin thế giới trên Vietnamnet

Tuấn Trần

Ông Biden lần đầu điện đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz

Ông Biden lần đầu điện đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz

Theo thông cáo từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 10/12 đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz.

Hàng loạt quốc gia chúc mừng tân Thủ tướng Đức

Hàng loạt quốc gia chúc mừng tân Thủ tướng Đức

Lãnh đạo nhiều nước, trong đó có Nga, Trung Quốc, Pháp, đã gửi lời chúc mừng tới tân Thủ tướng Đức Olaf Scholz, đồng thời bày tỏ mong muốn củng cố quan hệ song phương.