IDF đã phát đi cảnh báo không kích ở Safed, thành phố gần biên giới với Lebanon sau khi Hezbollah bắn hơn 20 quả tên lửa vào đây sáng sớm nay (13/9).

Hezbollah tấn công tên lửa vào Safed sáng 13/9. Nguồn: Times of Israel

Sputnik trích dẫn thông cáo của Hezbollah cho biết: "Các chiến binh của phong trào Hồi giáo đã phóng tên lửa Katyusha vào sở chỉ huy phòng không chính của nhóm chỉ huy phía bắc Israel ở doanh trại Birya”.

Doanh trại Birya tọa lạc ở phía đông bắc thành phố Safed, cách biên giới Lebanon -Israel hơn 11km. Các tay súng Hezbollah đã bắn phá doanh trại này 2 lần kể từ tháng 10 năm ngoái.

chay rung Israel.jpg
Lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập tắt đám cháy ở rừng Birya, phía bắc Safed. Ảnh: Cục Cứu hỏa và cứu nạn Israel

Nhà chức trách Israel thống kê, vụ tập kích sáng 13/9 đã gây ra một đám cháy lớn ở khu rừng Birya phía bắc Safed và gây hư hại nhỏ cho một tòa nhà ở khu dân cư lân cận.

Nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn ở Lebanon sau đó tuyên bố đã tấn công 9 vị trí của IDF trong ngày. Để đáp trả, quân đội Israel đã tập kích 21 khu định cư ở miền nam Lebanon, bao gồm cả thành phố Nabatieh, khiến 3 người, bao gồm cả một trẻ em, thiệt mạng.  

Chỉ huy tình báo của Israel xin từ chức

Theo hãng tin CNN, một chỉ huy tình báo Israel, người bị cáo buộc chịu trách nhiệm chính về thất bại trong việc ngăn chặn vụ đột kích đẫm máu của các tay súng Hồi giáo Hamas vào lãnh thổ nước này ngày 7/10/2023 đã quyết định từ chức.

IDF cho biết, Chuẩn tướng Yossi Sariel, lãnh đạo đơn vị tình báo 8200 đã thông báo với quân đội Israel về việc ông xin rút khỏi chức vụ hiện tại trong tương lai gần, “vào thời điểm cấp trên quyết định”.

Đài truyền hình công cộng Kan và một số phương tiện truyền thông khác của Israel đã công bố các trích đoạn trong lá thư xin từ chức của ông Sariel, trong đó vị chỉ huy tình báo này thừa nhận trách nhiệm cá nhân vì không ngăn cản được sự cố 7/10.

Ngay sau vụ tấn công, một số quan chức quốc phòng và an ninh hàng đầu của Israel, bao gồm cả lãnh đạo Cơ quan an ninh nội địa Shin Bet, đã lên tiếng nhận trách nhiệm ở mức độ nào đó về những sai lầm dẫn đến việc Hamas xâm nhập lãnh thổ Israel, khiến 1.200 người thiệt mạng và 250 người khác bị bắt làm con tin cách đây gần một năm.

Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 5, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thừa nhận đã có “những sai lầm chính trị và quân sự dẫn đến việc người dân không được bảo vệ”. Song, ông Netanyahu không quy trách nhiệm cụ thể cho ai.